13 lính thủy đánh bộ Mỹ bị truy tố vì buôn người qua biên giới

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết 13 binh sĩ đã bị truy tố với tội danh liên quan đến hoạt động buôn người diễn ra ở biên giới Mexico.

Theo CNN, những binh sĩ này sẽ phải đối mặt với quy trình tố tụng tại tòa án binh vì cáo buộc vi phạm Quy định quân ngũ của luật Quân đội với cáo buộc bất tuân lệnh, say xỉn, nói dối, khai man, vận chuyển và âm mưu vận chuyển người nhập cư không có giấy tờ.

"Hai trong số những binh sĩ thủy quân lục chiến, binh nhất Byron D. Law và binh nhất David J. Salazar-Quintero, bị bắt giữ bởi các nhân viên tuần tra biên giới hôm 3/7 vì cáo buộc vận chuyển và âm mưu vận chuyển người nhập cư không có giấy tờ", văn phòng báo chí của sư đoàn 1 Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết.

Hồi tháng 7, 18 lính thủy đánh bộ Mỹ và một thủy thủ hải quân đã bị bắt giữ do cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp khác nhau, từ buôn người cho đến các tội danh liên quan đến ma túy. Theo một thông báo gửi cho CNN từ Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân (NCIS).

Cổng vào Trại Pendleton, một trong những căn cứ lớn nhất của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, nơi đây cũng là địa điểm đáng nhớ với nhiều người Mỹ gốc Việt. Ảnh: AP.

Cổng vào Trại Pendleton, một trong những căn cứ lớn nhất của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, nơi đây cũng là địa điểm đáng nhớ với nhiều người Mỹ gốc Việt. Ảnh: AP.

Vào thời điểm đó, một quan chức Mỹ cho biết các vụ bắt giữ liên quan đến sự việc diễn ra hồi mùa hè, khi hai lính thủy đánh bộ ở Trại Pendleton bị buộc tội vận chuyển người nhập cư Mexico vào Mỹ để kiếm lợi nhuận.

Đầu tháng 7, các nhân viên biên phòng ở phía nam California đang kiểm tra các địa điểm ẩn nấp và theo dõi dấu chân gần đường cao tốc liên bang số 8 thì phát hiện một chiếc xe màu đen đi từ cao tốc xuống một đường nhánh.

Binh nhất Law là người lái xe, Salazar-Quintero ngồi ở ghế hành khách. Có 3 hành khách khác ở phía sau xe và những người này nói rằng họ là công dân Mexico, không có giấy tờ di trú và không được phép đặt chân vào Mỹ.

Law cho biết Salazar-Quintero đã gọi điện cho mình hôm 2/7 và hỏi rằng có muốn kiếm 1.000 USD bằng việc đón người nhập cư không.

3 người nhập cư trả lời lực lượng tuần tra biên giới và cho biết họ đã dàn xếp để được đưa vào Mỹ, 2 người trong số này đã phải trả số tiền 8.000 USD cho toàn bộ quá trình.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/13-linh-thuy-danh-bo-my-bi-truy-to-vi-buon-nguoi-qua-bien-gioi-post992501.html