13 kẻ tham gia giết người, một bị đề nghị án chung thân

Trong số 13 bị cáo, có bị cáo dưới tuổi vị thành niên, đang đối diện với mức án từ 3-4 năm tù do VKS đề nghị.

Ngày 20-6, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo gồm Phạm Minh Nhí (SN 1999), Tống Văn Ninh (SN 2000), Phạm Văn Long (SN 2003), Trần Ngọc Giàu (SN 2002) Nguyễn Văn Có (SN 2001), Nguyễn Văn Linh (SN 2003), Lê Văn Quỳnh (SN 2002), Nguyễn Trung Thắng (SN 2002), Nguyễn Thành Thương (SN 2000), Đinh Trường Yên (SN 2000), Huỳnh Minh Hiếu (SN 2001), Phạm Thanh Thoàng (SN 2001), Nguyễn Ninh Thuận (SN 2004).

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Xuân Bình. Theo cáo trạng, cả 13 bị cáo đều bị truy tố về tội danh giết người.

Dự kiến ngày 25-6 sắp tới, HĐXX sẽ tuyên án. Về phía VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với bị Nhí, Có từ 16-17 năm tù, Ninh 14-15 năm tù, Giàu 8-10 năm tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Do có mâu thuẫn với Đặng Đức Anh, ngày 3-9-2018, Ninh rủ Minh Nhí, Hiếu, Thuận, Thoàng, Long cùng đi tìm Đặng Đức Anh để đánh trả thù.

Ngày 4-9-2018, Phạm Minh Nhí rủ Hiếu, Thắng, Linh, Thoàng, Long, Thuận, Giàu, Thương, Quỳnh, Có, Yên đi tìm Đặng Đức Anh để đánh trả thù cho Ninh, cả nhóm đồng ý và đã chuẩn bị rựa, cây để đánh.

Đi tìm nhưng không gặp Anh cả nhóm đứng đợi. Lúc này, Anh Trần Ngọc Đây chở anh Nguyễn Xuân Bình đi ngang qua thấy trong nhóm có người cầm cây nên dừng xe hỏi tìm đánh ai mà cầm cây. Có trả lời: “Không có tìm đánh ai hết”. Cả hai anh tiếp tục hỏi, Nhí liền hỏi Ninh: “Sao đánh không ?”. Ninh nói: “đập luôn”. Ngay lập tức, Nhí cầm cây đánh vào lưng anh Bình một cái.

Bị đánh, anh Bình nhảy xuống xe. Nhí tiếp tục cầm cây đánh anh Đây thì bị anh Bình giật lấy cây.

Lúc này, Có liền cầm rựa chém vào đầu anh Bình một nhát. Bị chém trúng, anh Bình lấy cây giật được của Nhí đánh lại. Trúng vào tay Có đang cầm rựa nên Có bỏ chạy. Thấy vậy, Giàu, Long cùng với Linh xông vào đánh anh Bình. Đánh anh Bình xong, Long , Quỳnh, Thắng, tiếp tục quay qua đánh anh Đây.

Lúc này, Ninh, Thoàng, Hiếu, Thuận, Thương đứng bên ngoài chờ hỗ trợ. Riêng Yên nổ máy xe chờ sẵn. Phát hiện đánh nhau, mẹ anh Đây buôn bán gần ở đó tri hô lên nên cả nhóm bỏ chạy. Bị đánh, anh Bình chạy đến một nhà gần đó mượn điện thoại báo cho gia đình đến đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng, anh Bình tử vong ngày 5-9-2018.

Ngày 7-9-2018, cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Tây Ninh ra lệnh bắt giữ trông trường hợp khẩn cấp đối với Nhí, Giàu, Thắng, Thoàng, Long, Thương, Quỳnh, Hiếu, Ninh, Có, và Yên.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/13-ke-tham-gia-giet-nguoi-mot-bi-de-nghi-an-chung-than-841230.html