13 điều thú vị ít người biết về thứ 6 ngày 13

Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Cùng điểm qua một vài điều thú vị và những sự kiện lịch sử xảy ra trong ngày đặc biệt này.

Nhà văn Mark Twain từng là vị khách thứ 13 được mời tham dự một bữa tiệc tối. Bỏ qua lời cảnh báo của một người bạn, Mark Twain vẫn đến dự bữa tiệc đó và cuối cùng thật không may cho ông khi đồ ăn chỉ đủ cho 12 người.

Theo NASA, vào thứ 6 ngày 13/4/2029, một tiểu hành tinh sẽ chuyển động đủ gần để chúng ta có thể trông thấy từ Trái Đất mà không cần tới kính thiên văn tại châu Phi, châu Âu và châu Á.

Ngày 13 là một ngày đặc biệt của Taylor Swift. Nữ ca sỹ sinh vào ngày 13, đón sinh nhật tuổi 13 vào thứ 6 ngày 13. Album đầu tiên của cô đạt được thành công chỉ trong 13 tuần và bài hát đầu tiên đạt hạng 1 có phần giới thiệu dài 13 giây.

Bộ phim “Alive” được sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật về vụ tai nạn máy bay ở Nam Mỹ vào thứ 6 ngày 13 năm 1972. 14 người sống sót đã được tìm thấy tại vùng núi xảy ra vụ việc sau hơn 2 tháng.

Thứ 3 ngày 13 cũng đáng sợ không kém thứ 6 ngày 13 tại một số nước nói tiếng Tây Ban Nha bởi ngày này gắn với vị thần chiến tranh La Mã - Mars. Thậm chí còn có một câu nói rằng: “Vào những ngày thứ 3, tốt nhất là đừng cưới hỏi, đừng đi chơi và không nên rời khỏi nhà”.

Vào thứ 6 ngày 13/10/1989, thị trường chứng khoán Mỹ gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn và người ta vẫn thường gọi ngày này là “thứ 6 đen tối” (Black Friday).

Theo Trung tâm kiểm soát sự gây stress (Stress Management Center) và Viện nghiên cứu những ám ảnh (Phobia Institute), ước tính mỗi thứ 6 ngày 13, nền kinh tế Mỹ lại thất thoát khoảng 800 – 900 triệu USD do mọi người không muốn làm việc và đi lại bằng máy bay.

Cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt có một nỗi sợ hãi lớn với thứ 6 ngày 13. Ông tránh đi công tác vào các thứ 6, không đi đâu vào ngày 13 của các tháng và không bao giờ tổ chức một bàn tiệc có 13 người.

Thứ 6 ngày 13 xuất hiện 2 lần trong năm 2018. Đó là vào tháng 4 và tháng 7.

Một số tòa nhà và khách sạn thường bỏ qua tầng 13 trong khi một vài sân bay đôi khi không có cửa số 13.

Ở Las Vegas, Mỹ có một nhà thờ chuyên cung cấp các dịch vụ cưới theo phong cách kinh dị vào những dịp thứ 6 ngày 13.

Vào Thế chiến thứ 2, Đức Quốc xã đã ném 5 quả bom xuống cung điện Buckingham ở Anh vào thứ 6 ngày 13/9/1940, phá hủy tan tành Nhà nguyện Hoàng gia.

Theo VOV

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201807/13-dieu-thu-vi-it-nguoi-biet-ve-thu-6-ngay-13-608399/