13.000 binh sĩ, vũ khí hiện đại ở lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2019 diễn ra trên Quảng trường Đỏ có sự tham gia của 13.000 binh sĩ và hơn 130 đơn vị vũ khí, khí tài quân sự tân tiến của Nga.

 Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (trái) - người bất ngờ tuyên bố từ chức sau 30 năm cầm quyền vào ngày 19/3, là khách mời danh dự của nước Nga trong Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay. Đi cạnh ông là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (trái) - người bất ngờ tuyên bố từ chức sau 30 năm cầm quyền vào ngày 19/3, là khách mời danh dự của nước Nga trong Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay. Đi cạnh ông là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Các cựu chiến binh tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trong quân phục và quân hàm đến dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở thành phố Ivanovo của Nga. Ảnh: TASS.

Vì lý do thời tiết, mây tầm thấp và sương mù dày đặc nên phần duyệt binh trên không năm nay bị hủy bỏ. Ảnh: RIA Novosti.

Người dân và quân nhân Nga vui mừng nhảy múa trong một tiết mục văn nghê trước lễ duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti.

Đúng 10 giờ (giờ Moscow), dưới âm điệu hào hùng của ca khúc "Cuộc chiến tranh thần thánh", Tiểu đoàn Cận vệ danh dự thuộc Trung đoàn 154 Bộ Tư lệnh Nga bắt đầu sải bước trên Quảng trường Đỏ, mang theo Quốc kỳ Nga và Lá cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô. Ảnh: RIA Novosti.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện trên siêu xe mui trần Aurus của Nga tiến ra Quảng trường Đỏ, dẫn đầu đoàn diễu binh. Tổng tư lệnh Lục quân, Đại tướng Oleg Salyukov chỉ huy cuộc diễu hành. Ảnh: TASS.

Sau khi ông Shoigu thực hiện hiệu lệnh báo cáo trước Tổng tư lệnh Nga, Tổng thống Vladimir Putin, ông Putin bắt đầu bài phát biểu khai mạc chào mừng Ngày Chiến thắng. "Chúc mừng các bạn nhân ngày của niềm tự hào và đau thương. Chúng tôi vô cùng biết ơn những người bảo vệ tổ quốc, những người đã đánh bại chủ nghĩa phát xít. Hôm nay, tất cả các chiến sĩ đều ở trên bục vinh danh chiến thắng vĩ đại", ông nói. Ảnh: TASS.

Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay có sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ và hơn 130 đơn vị vũ khí, khí tài quân sự tân tiến của Nga. Trong ảnh, các nữ sinh Trường Trung cấp Hải quân Nakhimov của St. Petersburg tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti.

Có 35 khối duyệt binh tham gia Ngày Chiến thắng ở Moscow. Trong ảnh là đội hình duyệt binh của Học viện Quân sự MTO mang tên Tướng Khrulev. Ảnh: RIA Novosti.

Đơn vị nữ của Học viện Phòng không - Vũ trụ trực thuộc quân đội Nga tại lễ diễu binh. Ảnh: RIA Novosti.

Khối duyệt binh Cảnh sát quân sự Nga đóng quân ở Syria trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RIA Novosti.

Đội hình quân nhạc. Ảnh: Reuters.

Trung đoàn của Lực lượng đặc nhiệm Tên lửa chiến lược. Ảnh: Reuters.

Lần đầu tiên sinh viên của trường Đại học Moscow thuộc Bộ Nội vụ tham gia diễu hành. Ảnh: Reuters.

Mở đầu đội hình duyệt binh cơ giới là đoàn xe tăng T-34 huyền thoại. Ảnh: Reuters.

Hệ thống tên lửa đất đối không "Tor-M2" và "Buk-M2". Các hệ thống phòng không này có thể đẩy lùi các cuộc không kích từ bất kỳ hướng nào. Ảnh: RIA Novosti.

Tổ hợp chiến xa cơ sở Bumerang (xe thiết giáp) của Lục quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Các bệ phóng tự động của hệ thống tên lửa Yars thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Liên bang Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thống Putin bắt tay thăm hỏi các cựu chiến binh sau lễ duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti.

Tàu chiến thắng khởi hành từ Moscow đến Volokolamsk trong Ngày Chiến thắng. Ảnh: TASS.

Quân dân trên toàn Nga hân hoan kỷ niệm ngày lễ chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/13-000-binh-si-vu-khi-hien-dai-o-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-post944500.html