129 năm tù cho kẻ ấu dâm

Sống cùng vợ và 2 con ở ngoại ô Narre Warren, thành phố Melbourne, Australia, Peter Gerard Scully trốn sang Philippines khi vụ lừa đảo bất động sản trị giá 2,68 triệu USD đổ bể. Tại đảo Mindanao, Scully lập một trang web ấu dâm rồi tự mình thực hiện hành vi đồi bại với nhiều trẻ em, trong đó có những trẻ mới 18 tháng tuổi để quay phim, bán cho những kẻ biến thái ở nhiều nơi trên thế giới...

Những con quái vật

Năm 2009, sau khi bị Ủy ban chứng khoán Australia cáo buộc là đã thực hiện 117 vụ gian lận liên quan đến lĩnh vực bất động sản, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư số tiền 2,86 triệu USD thì trước nguy cơ bị bắt, Scully bỏ mặc vợ con, trốn sang đảo Mindanao, Philippines.

Scully và Liezyl lúc bị bắt

Scully và Liezyl lúc bị bắt

Chỉ một thời gian ngắn tại nơi ở mới là một căn hộ biệt lập thuê mướn, Scully quen 2 cô gái làng chơi Carmen Alvarez và Liezyl Margallo. Thông qua 2 cô này, Scully quen thêm Maria Dorothea Chia. Tất cả đều là người Philippines.

Từ đó, Scully nảy ra ý định thiết lập một trang web đen, chuyên về ấu dâm để quay phim bán cho những kẻ biến thái, lệch lạc tình dục vì lúc còn ở Melbourne, Australia, Scully đã điều hành một đường dây gái gọi thông qua mạng Internet. Khi trang web hình thành với cái tên “Vui vẻ không giới hạn”, Scully sử dụng 2 nickname Peter Ridell và Peter Russell rồi phân công Carmen và Liezyl làm nhiệm vụ dụ dỗ những bé gái người Philippine trong những gia đình nghèo khó dưới chiêu bài cung cấp thức ăn, kỹ năng sống và hướng dẫn nghề nghiệp, còn Maria Chia chịu trách nhiệm quay phim khi hắn thực hiện hành vi ấu dâm rồi tung lên mạng, bán và thu tiền.

Nạn nhân đầu tiên của nhóm Scully là một bé gái 11 tuổi, được Carmen dụ dỗ rồi đưa về hồi tháng 6/2012. Sau khi quay xong clip ấu dâm, cô bé xấu số rơi vào trạng thái hoảng loạn, la hét, khóc lóc vì trong quá trình làm phim, cô bé bị lột hết quần áo, bị trói cả chân lẫn tay vào giường, bị Liezyl liên tục quất roi da vào người để Scully thực hiện hành vi thú tính.

Trước phản ứng của cô bé 11 tuổi, Scully cho rằng không thể thả nạn nhân vì sẽ bị tố cáo. Với sự đồng ý của các đồng phạm, hắn giết nạn nhân rồi buộc đá vào người, ném xuống một đầm lầy nước mặn hoang vu ở vùng Ipil, đảo Mindanao. Thời điểm ấy, vụ giết người không bị phát hiện bởi lẽ Carmen và Liezyl dụ dỗ cô bé ở ngoài đường, gia đình nạn nhân chẳng hề hay biết. Hơn nữa, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayaf hoạt động trên đảo Mindanao vẫn thường tổ chức bắt cóc trẻ em trai, gái để đào tạo thành chiến binh thánh chiến nên sự biến mất của một cô bé 11 tuổi nhanh chóng bị lãng quên. Sau này khi bị bắt, Liezyl khai nhận chỉ trong 10 ngày kể từ khi quảng cáo clip ấu dâm đầu tiên trên trang web, đã có 18 người đặt mua. Tổng cộng số tiền mà Scully thu được là 5.400USD.

Tang vật làm phim ấu dâm thu được tại nhà Scully

Nạn nhân tiếp theo của nhóm Scully là 2 bé gái 12 và 13 tuổi. Để dụ dỗ 2 đứa trẻ này, Liezyl nói rằng hãy theo cô ta về nhà để được ăn no đồng thời có thêm quà bánh. Tại “phim trường” của Scully, hai đứa trẻ bị ép uống rượu rồi cũng như nạn nhân đầu tiên, cả hai bị đánh đập để Scully thực hiện hành vi bạo dâm dưới ống kính máy quay phim do Maria Chia đạo diễn. Khi đã xong việc, Scully giam 2 trẻ dưới tầng hầm vì sợ bị tố cáo nhưng 5 ngày sau, lúc Carmen xuống hầm rồi thấy 2 nạn nhân bị xích như con vật, cô ta cảm thấy hối hận nên đã lén trả tự do cho họ. Khi ra tòa rồi đứng trước vành móng ngựa, Carmen phân trần: “Tôi biết nếu không thả 2 đứa bé ấy thì chúng sẽ bị Scully thủ tiêu để bịt đầu mối. Xin tòa xem xét chiếu cố cho tôi”.

Một trong những video khét tiếng nhất do Scully thực hiện, được hắn đặt tên là “Sự hủy diệt của Daisy”, bán với giá 10.000USD cho mỗi lượt tải về. Trong phim này, Liezyl và Carmen giữ vai trò tra tấn còn Scully thực hiện hành vi thú tính với cả 3 nạn nhân, được gọi là Liza, Daisy và Cindy. Do nội dung cực kỳ dữ dội, “Sự hủy diệt của Daisy” cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia có người mua phim ấy, trong đó Đội chống bóc lột tình dục trẻ em (TACSE) của Hà Lan là đơn vị đầu tiên vào cuộc. Người phát ngôn của TACSE cho biết những chuyên gia công nghệ thông tin thuộc đơn vị ông phải mất khá lâu mới giải mã được thời điểm quay video vì người quay đã tắt chức năng hiển thị ngày tháng. Ông Scheldt Hams, Phó đội trưởng TACSE nói, trong quá trình điều tra họ phát hiện Matthew David Graham, người Australia, là một trong những kẻ cung cấp phim khiêu dâm trẻ em lớn nhất từ trước đến nay và cũng là kẻ đầu tiên mua “Sự hủy diệt của Daisy” để bán cho nhiều người khác. Việc bắt giữ Matthew David Graham đã giúp TACSE tìm ra Scully.

Cái giá phải trả

Ngày 20/2/2015, Scully bị bắt ở thành phố Malaybalay, Philippines với 6 lệnh tạm giam. Cảnh sát Philippines cho biết việc đột kích vào “phim trường” của hắn đã thu giữ được hàng trăm video clip ấu dâm, tất cả đều do Scully đóng vai chính. Với sự trợ giúp của Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI, TACSE và Cảnh sát Australia, Đội điều tra kỹ thuật số của Cảnh sát Philippines đã tìm thấy rất nhiều địa chỉ ở Mỹ, Australia, Anh, Đức, Pháp, Brazil…, là những nơi từng mua, bán phim ấu dâm của Scully. Từ những thông tin này, Cảnh sát Philippines với sự phối hợp của FBI đã bắt giữ một người Mỹ tên là David Deakin, 53 tuổi. Cuộc đột kích vào căn hộ hai tầng của Deakin ở Mabalacat, Tây Bắc Manila đã phát hiện nhiều loại quần áo lót của trẻ em, vòng trói cổ bằng da để thực hiện bạo dâm, máy chụp hình, máy quay video cùng hàng trăm clip mà nạn nhân cũng là những cô bé 10 đến 12 tuổi. Theo lời khai của David Deakin, hắn hợp tác với Scully trong việc “trao đổi diễn viên, viết kịch bản, biên tập phim và giới thiệu cho nhau những nơi tiêu thụ mới”,

Cũng trong quá trình điều tra, nhà chức trách Philippines tìm ra Liza, Cindy và Daisy dù còn sống nhưng cần phải điều trị lâu dài cả về thể xác lẫn tinh thần, hậu quả của việc bạo dâm. Theo lời khai của Liezyl, Scully đã tự quay phim khi quan hệ tình dục bạo hành với Cindy rồi siết cổ cô bé đến ngất xỉu bằng một sợi dây thòng lọng. Bản cáo trạng cho thấy Scully được sự hỗ trợ của các đồng phạm là Christian Rouche người Đức, Alexander Ling, Maria Chia, Carmen Alvarez và Liezyl Margallo người Philippines, Haniel Caetano de Oliveira người Brazil. Riêng Scully bị cáo buộc với 76 tội danh. Tổng số nạn nhân đã qua tay hắn là 75 trẻ em gái.

Các nhà pháp y Philippines sắp xếp bộ xương của bé gái 12 tuổi để giám định

Bà Margaret Akullo, Điều phối viên dự án thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm đã mô tả vụ việc là "kinh khủng và tồi tệ nhất” mà bà từng biết. Tội ác của Scully nghiêm trọng đến mức một số công tố viên Philippines đề nghị áp dụng cho hắn án tử hình mặc dù quốc gia này đã bãi bỏ hình phạt trên từ năm 2006.

Tháng 10/2015, 8 tháng sau khi Scully bị bắt, một vụ hỏa hoạn đã làm hư hại nặng phòng chứa vật chứng của Sở Cảnh sát Mindanao, Philipiines, trong đó có máy tính và các video của Scully. Ông Ferdiand Pontillo, quản giáo trại giam cho biết Scully luôn phàn nàn vì bị giam giữ trong một buồng giam quá đông người, rằng hắn muốn được ăn uống theo ý thích vì hắn sẽ trả tiền, được gọi điện thoại quốc tế như những nhà tù ở Australia. Ngay cả em gái của Scully từ Australia đến thăm hắn cũng phàn nàn về điều kiện giam giữ; nhưng ông Ferdiand Pontillo nói: “Đây là Philippines chứ không phải là Australia. Nếu không muốn ở tù Philippines thì đừng phạm tội”.

Tháng 2/2016, trong quá trình hỏi cung hai đồng phạm là Carmen và Liezyl, cảnh sát tìm thấy hài cốt của cô bé 12 tuổi, chôn dưới sàn nhà bếp của một căn hộ riêng biệt do Scully thuê ở thành phố Surigao, miền Nam Philippines. Tuy nhiên Scully phủ nhận có liên quan đến cái chết của cô bé này. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Surigao, mất tích hồi tháng 9/2012

Ngày 13-6-2018, Scully cùng các đồng phạm ra tòa. Mặc chiếc áo tù màu vàng, hai tay bị còng, Scully vẫn phì phèo điếu thuốc lúc bị dẫn vào phòng xử án ở cảng Cagayan de Oro, Mindanao. Hắn bình tĩnh trả lời các phóng viên khi được hỏi về 76 cáo buộc: “Tôi không có tội. Vì thế tôi phản đối việc đưa các nhân chứng ra làm chứng trước tòa”. Công tố viên trưởng Jaime Umpa cho biết những hành động của Scully trong vụ án ấu dâm là vô cùng kinh khủng: “Quý vị hãy tưởng tượng Scully, Carmen và Liezyl, cả ba đều đeo mặt nạ và khỏa thân hoàn toàn, treo ngược một bé gái 12 tuổi trần truồng rồi đánh đập bằng thắt lưng da. Và trong khi nạn nhân gào rú vì đau đớn thì Scully tiến hành những động tác xâm hại tình dục thô bạo. Tất cả đều được thu vào thẻ nhớ trong máy quay để đáp ứng như cầu bệnh hoạn, mất nhân tính của những kẻ biến thái…”.

Phiên tòa kết thúc, Scully và Carmen bị kết án tù chung thân, Liezyl lĩnh 126 năm tù. Theo luật Philippines áp dụng với người nước ngoài, dù là án chung thân nhưng Scully sẽ chỉ ngồi trong nhà giam 30 năm rồi sau đó bị trục xuất về Australia; còn với Carmen là người Philippines nên không có chuyện ân giảm. Những đồng phạm còn lại bị xử 9 đến 15 năm tù.

3 tháng sau ngày tòa kết án, trong một thỏa thuận nhận tội, Carmen dẫn cảnh sát đến vùng đầm lầy, nơi Cully và cô ta đã phi tang xác nạn nhân đầu tiên là cô bé 11 tuổi. Vì thế hồ sơ vụ án được lật lại rồi ngày 3/11/2019, Scully và Carmen lại phải ra tòa. Lần này hắn nhận án tù 129 năm, còn Carmen là 126 năm, không ân xá.

Theo Glen Hulley, cựu cảnh sát mật ở bang Victoria, Australia, sau khi về hưu đã thành lập tổ chức “Dự án Karma” hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới, chuyên săn lùng những kẻ ấu dâm và đã góp phần không nhỏ trong việc bắt giữ Scully thì: “Việc bắt Scully là đòn giáng mạnh vào công việc kinh doanh tàn nhẫn và bẩn thỉu. Phán quyết của tòa án trong vụ xét xử Scully cùng đồng phạm đã nêu bật quyết tâm của Chính phủ Philippines trong việc chấm dứt nạn ấu dâm ở quốc gia này, nơi lâu nay đã trở thành điểm nóng toàn cầu về tình dục trực tuyến…”.

Vũ Cao (Theo Criminal Record)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/129-nam-tu-cho-ke-au-dam-i674793/