126 tập đoàn lớn muốn đầu tư vào Việt Nam

Ngày 29-9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức tọa đàm giữa các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 với các tập đoàn, tổng công ty thành viên.

Ngày 29-9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức tọa đàm giữa các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 với các tập đoàn, tổng công ty thành viên.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang là điểm sáng về thu hút đầu tư trong quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của đại dịch Covid-19. Hiện có 126 tập đoàn lớn trên thế giới muốn dịch chuyển đầu tư, sản xuất sang Việt Nam, là cơ hội lớn để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đầu tư nước ngoài và lựa chọn dòng vốn có chất lượng cao. Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tìm hiểu “đơn đặt hàng” của các doanh nghiệp (DN) trong nước để có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Lãnh đạo CMSC nhấn mạnh: Chính phủ đang tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các DN nhà nước. Do đó, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, việc kết nối DN trong nước với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên có ý nghĩa, giúp DN tận dụng thời cơ đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và hợp tác mới.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/126-tap-doan-lon-muon-dau-tu-vao-viet-nam-618589/