120 trẻ em Pháp tham gia thánh chiến bị bắt tại Syria

Ít nhất 120 trẻ vị thành niên, trẻ em Pháp tham gia vào các nhóm khủng bố, đã bị bắt giữ ở Syria.

Ảnh minh họa - RT

Ảnh minh họa - RT

Theo kênh 3 của hệ thống truyền hình Pháp, số trẻ này đang bị giam giữ tại các trại người Kurd ở Syria và các nhà chức trách sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Agnes von der Muhll, những trẻ vị thành niên này chưa thực hiện bất kỳ hành động khủng bố nào và chính quyền Paris sẽ chú ý tới từng trường hợp.

Theo quy định, thanh thiếu niên đã tham gia chiến đấu cùng với những kẻ khủng bố sẽ không được hồi hương. Do đó, theo dữ liệu từ kênh 3, khoảng 400 công dân Pháp đang ở Syria sẽ không được trở về quê hương.

Nên đọc

Pháp đã mở rộng can thiệp quân sự tại Syria?

Liên quan đến tuyên bố do chính quyền Pháp ban hành, trong đó nhấn mạnh rằng không có lý do gì để đưa những người này trở lại Pháp, Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet nói trên đài phát thanh BFMTV và RMC hồi tháng 1 năm nay rằng, “Paris có thể hỗ trợ họ tại Pháp nếu những người này quay lại. Nhưng chúng tôi sẽ không kỳ vọng vào họ”.

Bên cạnh đó, trả lời liên quan đến những kẻ có quan điểm cực đoan, Bộ trưởng Tư pháp Pháp đã công bố đầu năm nay rằng khoảng 450 phạm nhân quá khích, trong đó có 50 kẻ khủng bố Hồi giáo, sẽ được thả tự do vào cuối năm 2019.

Pháp đã gặp phải một làn sóng tấn công thánh chiến gần như chưa từng có vào đầu năm 2015 khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Mất mát lớn nhất diễn ra vào tháng 11/2015, khi ít nhất 130 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên hoàn ở trong và xung quanh thủ đô Paris.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/120-tre-em-phap-tham-gia-thanh-chien-bi-bat-tai-syria-d273633.html