120 quả tên lửa hành trình Kalibr trực chiến ngoài khơi Syria sẵn sàng khai hỏa

Hải quân Nga vừa tăng cường thêm các chiến hạm mang theo tên lửa Kalibr tới Syria. Để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng tại đây, tổng cộng 120 quả tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu chiến ngoài khơi Syria sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào khi có lệnh.

Nga đang cho thấy sức mạnh quân sự của mình tại chiến trường Syria sau những diễn biến liên tục những tháng vừa qua kể từ khi liên quân Anh-Pháp-Mỹ tấn công bằng tên lửa hành trình vào Damascus.

Các chiến hạm mang theo tên lửa hành trình Kalibr đang trong trạng thái trực chiến cao độ nhất tại Syria kể từ khi hải quân Nga sang tham chiến tại đây.

Theo tính toán của trang The Wall Street Journal, tính đến thời điểm hiện tại, Nga có 15 chiến hạm các loại, trong số đó có cả tàu Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen.

Với số chiến hạm này, The Wall Street Journal ước tính hiện Nga có khoảng 120 quả tên lửa hành trình Kalibr ngoài khơi Syria và sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa cho biết, các chiến hạm Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ tiếp tục đóng tại Địa Trung Hải để chống lại các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng ở Syria.

Ông Putin cũng nhấn mạnh sẽ chỉ có tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalibr hiện diện ngoài khơi Syria chứ không có bất cứ chiếc tàu ngầm nào của Nga hiện diện trong khu vực này.

Lý giải cho tuyên bố này, Tổng thống Nga cho biết, để tàu chiến cố định tại Địa Trung Hải là nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố đang hiện hữu ở Syria.

Trước đó Nga cũng duy trì thường xuyên các tàu ngầm Kilo 636 mang theo tên lửa hành trình Kalibr.

Các tàu ngầm tấn công này đã nhiều lần phóng tên lửa Kalibr vào lãnh thổ Syria để tiêu diệt các tổ chức khủng bố.

Tuy vậy yếu điểm của các tàu ngầm này là mang theo được số lượng tên lửa khá ít. Mỗi tàu chỉ mang được 4 quả tên lửa Kalibr.

Chính vì vậy việc điều các chiến hạm mặt nước có thể mang theo số lượng lớn các tên lửa hành trình Kalibr sẽ tạo ra lợi thế cho Nga trong những tình huống phức tạp.

Tuy Nga cho biết sự hiện diện của số lượng lớn chiến hạm mặt nước mang tên lửa hành trình Kalibr chỉ nhằm mục đích chống khủng bố tại Syria, nhưng giới quan sát lại cho rằng Nga có ý định sâu xa hơn khi triển khai một số lượng lớn tàu chiến tới đây.

Ngoài việc tấn công khủng bố thì Nga có thể dùng sức mạnh hùng hậu của những chiến hạm này để kiềm chế những đối thủ tiềm năng có thể tấn công vào Syria và cả các căn cứ Nga tại đây.

Kalibr hiện vẫn là một trong những vũ khí chủ lực của hải quân Nga. Tính tới thời điểm hiện tại, Nga đã bắn tổng cộng 108 quả tên lửa loại này vào các mục tiêu của phiến quân khủng bố và lực lượng thánh chiến tại Syria.

Tính năng tên lửa hành trình Kalibr của Nga được cho là tương đương với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Sự ra đời của tên lửa Kalibr khiến Mỹ mất đi lợi thế độc quyền trong việc sử dụng tên lửa hành trình để tấn công phủ đầu.

Tên lửa hành trình Kalibr (được NATO định danh là SS-N-30A) là vũ khí tấn công mặt đất dẫn đường chính xác được sử dụng trên các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của hải quân Nga.

Tên lửa dài 8,9 mét, có đầu đạn nặng 450kg, có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,8 (980km/h) và tầm bắn 1.500-2.500km.

Hình ảnh căn cứ của khủng bố IS bị tên lửa hành trình Kalibr của Nga đánh trúng.

Có thể cho thấy sự chính xác gần như tuyệt đối của loại tên lửa được bắn cách xa hàng ngàn cây số này.

Hình ảnh chiến hạm của Nga đang mở nắp ống phóng để bắn đi những tên lửa hành trình Kalibr.

Hình ảnh ghi lại tên lửa Kalibr được bắn từ tàu chiến mặt nước và tiêu diệt gọn mục tiêu của khủng bố IS tại Deir Ezzor vào cuối năm ngoái.

Tên lửa hành trình Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh Glonass, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E, giúp nó bay sát mặt đất ở độ cao 50m.

Hơn nữa Kalibr còn có khả năng tự điều chỉnh đường đi men theo địa hình tránh vật cản và để tránh sự phát hiện của radar đối phương.

Nga cho biết Kalibr có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa hàng ngàn cây số với độ sai lệch mục tiêu chỉ dưới 3m.

Thông thường Kalibr sẽ bay ở độ cao từ 50 – 150m, khi đến gần mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 20m và tấn công với tốc độ siêu âm, điều này khiến việc đánh chặn nó là rất khó khăn.

Quỹ đạo đường bay tên lửa rất phức tạp với sự thay đổi cả về độ cao và hướng bay. Điều đó cho phép Kalibr có thể tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.

Tương tự như Tomahawk, Kalibr cũng được trang bị một đầu đạn nổ phá mạnh nặng 450kg để tiêu diệt mục tiêu.

Khi cần thiết Kalibr cũng có thể gắn đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 100kt, tức sức công phá lớn gấp 5 lần quả bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống Nagasaki trong Thế chiến thứ 2.

Điểm yếu duy nhất của loại tên lửa này là giá thành khá cao khi lên tới 6,5 triệu USD một quả.

Việc đắt gấp 3 lần tên lửa Tomahawk cũng sẽ hạn chế Nga ở khả năng tấn công với số lượng lớn.

Tuy vậy Nga vẫn chấp nhận chi phí đắt đỏ để phóng hơn 100 quả tên lửa Kalibr, ngoài việc giúp đồng minh Syria và cũng là để bảo vệ quyền lợi cốt lõi của mình, Nga còn nhân đây quảng bá tính năng để xuất khẩu loại vũ khí này

Xuất khẩu nhiều đồng nghĩa với việc sản xuất số lượng lớn giúp hạ giá thành sản phẩm.

Điều này về lâu dài sẽ giúp Nga biên chế được số lượng tên lửa Kalibr lớn hơn. Theo đánh giá của các nhà quan sát, Nga hiện đã chế tạo tổng cộng khoảng 500 quả Kalibr và vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc chế tạo loại tên lửa này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-120-qua-ten-lua-hanh-trinh-kalibr-truc-chien-ngoai-khoi-syria-san-sang-khai-hoa/768108.antd