120 phút quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam

Tối 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại một cách thuyết phục kình địch Thái Lan trong trận Chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, qua đó đoạt HCV. Đây là thành quả tuyệt vời, xứng đáng với nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thái Lan và Việt Nam xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của nhau trong suốt thập niên qua. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã từng dẫn đối phương tới gần cuối trận, nhưng sau đó để Thái Lan gỡ hòa 1-1, chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.

Trước cuộc đối đầu tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được xác định bất lợi hơn so với đối thủ về thể lực. HLV Mai Đức Chung và BHL đội tuyển nữ Việt Nam vì vậy tiếp cận trận đấu một cách khá thận trọng. Việt Nam chỉ cắm duy nhất tiền đạo Huỳnh Như trên hàng công, trong khi đó tuyến tiền vệ được gia cố với sự góp mặt của Nguyễn Thị Vạn thay cho Phạm Hải Yến. Ông Chung đặc biệt nhấn mạnh với các học trò tầm quan trọng của việc chặn đứng những pha tấn công từ biên, cũng như lối chơi bóng bổng của Thái Lan.

Trên thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc tự tin, và sớm tạo được thế trận thuận lợi. Ngay phút thứ 6, Việt Nam đã có cơ hội mở tỉ số với pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn. Nhận đường chuyền của Tuyết Dung từ giữa sân, Nguyễn Thị Vạn đã tung cú dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa nhưng bóng đập trúng xà ngang khung thành Thái Lan bật ra ngoài.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Nguyễn Thị Vạn và Tuyết Dung, Huỳnh Như tiếp tục có những tình huống phối hợp tấn công, quấy rối hàng phòng ngự Thái Lan. Tuy nhiên, các tình huống xử lý cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam lại thiếu một chút chính xác để biến thành cơ hội thực sự nguy hiểm. HLV Mai Đức Chung sau đó chủ động cho đội lùi về chơi phòng ngự để đảm bảo thể lực trước đối thủ.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên nóng hơn với những tình huống va chạm khá quyết liệt từ cả hai bên. Hậu vệ Chương Thị Kiều ngay hiệp 1 đã phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ để xử lý vết thương ở bắp đùi. Do tính chất căng thẳng của trận đấu, 2 đội đều không dám mạo hiểm tấn công quá cao. Điều này khiến cho số cơ hội cả hai tạo ra không nhiều.

Theo thống kê trong 90 phút thi đấu, Việt Nam chỉ có 8 pha dứt điểm về phía khung thành Thái Lan, 5 trong số đó trúng đích. Con số này bên phía Thái Lan lần lượt là 6 và 5. Thái Lan được hưởng 1 quả đá phạt 11m, còn Việt Nam không có quả nào.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng bại. Ngay phút 92, xuất phát từ quả đá phạt của Tuyết Dung, tận dụng việc các hậu vệ Thái Lan phá bóng không tốt, Hải Yến đã băng vào đánh đầu, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30

Tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30

Trong hơn 20 phút còn lại của hai hiệp phụ, tuyển nữ Việt Nam có dấu hiệu đuối sức. Phút 107, Việt Nam chỉ chơi với 10 người khi Thái Thị Thảo bị chuột rút rời sân. Bốn phút sau đó, tới lượt đội trưởng Huỳnh Như bị chuột rút, nhường vị trí cho Bảo Châu. Thái Lan cũng đẩy cao đội hình để tấn công. Mặc dù vậy, hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi hết sức tập trung và lăn xả để bảo toàn thắng lợi tối thiểu.

Một trong những vị trí chơi hay nhất của đội nữ Việt Nam hôm qua chính là thủ môn Kim Thanh. Cô liên tục có những tình huống bắt bóng, cản phá các pha dứt điểm của Thái Lan. Khả năng ra vào hợp lý, phạn xạ nhạy bén của Kim Thanh đã làm nản lòng các chân sút đối phương. Kết thúc 120 phút thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0, qua đó đoạt HCV SEA Games 30. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sau cuộc đăng quang của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thông qua Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, qua đó mang về tấm HCV thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Từ chiến công của đội tuyển nữ, Thủ tướng cũng động viên, khích lệ đội tuyển U22 Việt Nam phát huy phẩm chất và tinh thần Việt Nam để giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam, diễn ra vào 19h00 ngày 10/12 tới, nhân đôi niềm vui và sự tự hào cho bóng đá nước nhà.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chien-thang-qua-cam-cua-doi-tuyen-nu-viet-nam-1495874.tpo