120 người đầu tiên được rời khỏi khu cách ly tại Lạng Sơn

Sau 14 ngày cách ly tại Trung đoàn 123, Lạng Sơn, 120 người nhập cảnh từ Trung Quốc sẽ được trở về cộng đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe cho người dân cách ly tại Trung đoàn 123. Ảnh PLVN

Cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe cho người dân cách ly tại Trung đoàn 123. Ảnh PLVN

Tối 16/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian cách ly 14 ngày, ngày mai (17/2), 120 người đầu tiên từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 3/2 sẽ được trở về cộng đồng.

“Quá trình cách ly, theo dõi tại đơn vị cho thấy, 120 người này đều không có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên sẽ được trở về nơi cư trú theo quy định. Ngay khi biết thông tin trên, người dân rất vui mừng, chuẩn bị sẵn đồ đạc để trở về quê hương”, Thượng tá Quyền nói.

Được biết, tại Trung đoàn 123 đang tiếp nhận, cách ly 410 người. Hiện tại, tất cả đều đang có sức khỏe tốt, không có biểu hiện tăng thân nhiệt, ho và sốt. Bắt đầu từ ngày 17 đến 20/2 sau khi đã khám sức khỏe tổng thể sẽ tiến hành cấp Giấy xác nhận hết thời hạn cách ly tạo điều kiện cho người dân về địa phương sinh hoạt và lao động bình thường.

Bác sĩ Đào Đình Cường – Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết trên Pháp luật Việt Nam : “Bắt đầu từ sáng ngày 16/2, các bác sĩ của Trung tâm đã phối hợp với các bác sĩ quân y của Trung đoàn 123, tiến hành đo khám sức khỏe tổng thể về nhiệt độ, huyết áp… đối với các trường hợp đã cách ly, nắm chắc sức khỏe các đối tượng để thực hiện cấp Giấy xác nhận”.

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/120-nguoi-dau-tien-duoc-roi-khoi-khu-cach-ly-tai-lang-son-84475-9.html