120 học sinh, sinh viên Hà Tĩnh tham gia giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Thông qua diễn đàn, các học sinh, sinh viên Hà Tĩnh hiểu hơn về tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cũng như các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của hai đất nước.

Sáng 17/2, Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) phối hợp với một số đơn vị cung ứng nhân lực, dịch vụ việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn giao lưu văn hóa hỗ trợ nhân lực Việt - Nhật. Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam (1973-2023).

Tham dự chương trình có bà Ikeda Setsuko - Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, 120 học sinh, sinh viên đã được giao lưu, tìm hiểu về lịch sử mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau 50 năm, tình hữu nghị Việt - Nhật ngày càng bền chặt với nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, thông qua chương trình thực tập sinh và du học ký kết giữa 2 nước, có rất nhiều học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam cũng như Hà Tĩnh đã sang đất nước hoa anh đào để học tập, lao động, rèn luyện tay nghề.

Bà Ikeda Setsuko - Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Ikeda Setsuko - Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) nhấn mạnh: Diễn đàn nhằm giúp các bạn trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn về tình hữu nghị giữa 2 nước.

Bên cạnh đó, đối với những học sinh, sinh viên sắp tới sẽ sang Nhật học tập hoặc lao động ý thức hơn trong việc xây dựng tình đoàn kết giữa 2 đất nước, cố gắng, nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề để không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất mà còn sau này trở về cống hiến cho quê hương.

Các học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn.

Tại chương trình, các học sinh, sinh viên Hà Tĩnh còn được giới thiệu về môi trường, điều kiện học tập, cơ hội tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Đồng thời tìm hiểu về loại hình văn hóa dân gian nghệ thuật kể chuyện Kodan - loại hình di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng của Nhật Bản.

Dịp này, CLB dân ca - dân vũ Thành Sen (TP Hà Tĩnh) cũng giới thiệu đến các đại biểu Nhật Bản và học sinh, sinh viên một số tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Nghệ nhân Yoko Kanda (Nhật Bản) trình diễn tiết mục nghệ thuật kể chuyện Kodan - di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản.

Diễn đàn giao lưu văn hóa hỗ trợ nhân lực Việt - Nhật là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự hợp tác, liên kết đào nguồn nhân lực của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam và Nhật Bản, thắt chặt thêm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

CLB dân ca - dân vũ Thành Sen (TP Hà Tĩnh) biểu diễn tiết mục dân ca ví, giặm “Chị em Thúy Kiều” du xuân.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-hoi/120-hoc-sinh-sinh-vien-ha-tinh-tham-gia-giao-luu-van-hoa-viet-nhat/244587.htm