12 trải nghiệm đừng nên bỏ lỡ khi du lịch UAE

Đến UAE, du khách có thể tham quan tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa của Dubai hay nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed Mosque hiện đại.

Các nước Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là khu vực mang tính biểu tượng của các nhà cao tầng và các khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng thế giới. Ả Rập gồm có 7 tiểu vương quốc là Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah và Umm al-Quwain. Nơi đây cũng trở thành địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều du khách.

Nhìn Dubai trên tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa: Hiện là tòa tháp cao nhất thế giới, tháp Burj Khalifa là nơi du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra khắp Dubai. Tháp có chiều cao là 828 m, với 164 tầng và có giá trị khoảng 1,69 tỷ USD.

Thăm nhà thờ Hồi giáo Lớn Sheikh Zayed: Là 1 trong 3 Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, nhà thờ Hồi giáo Lớn Sheikh Zayed tọa lạc tại một khuôn viên rộng hơn 22.000 m2. Một trong những điểm nhấn của nhà thờ này chính là bốn góc có bốn ngọn tháp cao 107m, mang ba phong cách hình học từ ba nền văn minh khác nhau: khối Mamluk của Ai Cập trên mặt đất, hình lục giác của Bắc Phi ở giữa và phía trên cùng là ống trụ lấy cảm hứng từ kiến trúc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ.

Leo núi Hajar: Dãy núi nhận ánh sáng lấp lánh của Ấn Độ Dương hắt lên từ chân núi mang đến vẻ đẹp thú vị. Những người yêu thích thiên nhiên sẽ tìm thấy nhiều cơ hội đi bộ đường dài, đi bộ xuyên rừng và ngắm các loài động vật. Hơn nữa, tại khu vực này cũng có nhiều hang động đẹp cũng rất thú vị để khám phá.

Thăm bảo tàng Nghệ thuật Sharjah: Đây là nơi có bộ sưu tập nghệ thuật đa dạng nhất tại AUE. Bảo tàng được công nhận bởi bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ Ả Rập và các nghệ sĩ châu Âu nổi tiếng.

Núi Jebel Hafeet: Jebel Hafeet là ngọn núi cao 1100m so với mức nước biển. Leo lên đỉnh núi Jebel Hafeet, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Dubai tráng lệ. Bạn có thể tự mình leo núi hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Tham quan khu phố cổ Al Bastakiya: Được xây dựng từ thế kỷ 19, cho đến nay phố cổ Al Bastakiya vẫn còn giữ lại được những ký ức Ả Rập xưa cũ, đầy cổ kính. Đến đây, du khách như được lạc vào một không gian rất đỗi yên bình, như tách biệt hoàn toàn với thế giới hào nhoáng tấp nập ngoài kia.

Tham gia tour du lịch sa mạc: Ở Abu Dhabi, sa mạc chỉ cách thành phố một quãng đường ngắn. Du khách có thể tham gia các tour tham quan trên lưng lạc đà, hoặc lái xe địa hình vượt những cồn cát đỏ khổng lồ.

Đến những bãi biển: Tại các quốc gia thuộc Tiểu vương quốc A Rập đều có những bãi biển thu hút du khách. Nếu bãi biển của Dubai có phía sau là những tòa nhà chọc trời thì bãi biển của Abu Dhabi là những bãi cát vàng ánh... mang đến nhiều sự lựa chọn cho du khách.

Đi thuyền trên sông Dubai Creek: Ở trung tâm cũ của Dubai có một con lạch nước mặn khá nông. Du khách có thể đi dhow, một loại thuyền để du ngoạn dọc con lạch. Một cách khác là đi abra, cũng là một loại dhow nhỏ từ Bur Dubai đến Deira và ngược lại hoặc lên du thuyền ngắm ánh hoàng hôn lãng mạn.

Ghé thăm nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất của UAE: Nhà thờ Hồi giáo Al Badiyah nằm ở Tiểu vương quốc Fujairah và bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ 15. Hãy đi đến thăm nhà thờ để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử và tôn giáo của đất nước này.

Mua sắm: Đối với nhiều du khách đến các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, mua sắm là một trong những điểm thu hút chính. Có những trung tâm mua sắm khổng lồ, hào nhoáng, nhiều cửa hàng với những món đồ giá trị.

Theo VOV News

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/12-trai-nghiem-dung-nen-bo-lo-khi-du-lich-uae-799330.html