12 tỉnh thành Tây Nam bộ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ có tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,21%, đạt 139,21% kế hoạch, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 18-4, tại Đồng Tháp, Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2022 diễn ra với sự tham dự của 12 tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng; quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua” và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng.

Cụm thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ 2022 cho biết: Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của cụm nên tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cụm tăng 8,21%, đạt 139,21% kế hoạch, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách của cụm thi đua đạt trên 116% so kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 105% kế hoạch. Tỷ lệ trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đạt 100% kế hoạch.

Để điều hành hoạt động, các tỉnh thống nhất UBND tỉnh Sóc Trăng làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023, UBND tỉnh Long An và Bến Tre làm Cụm phó.

Tại hội nghị lần này, 12 tỉnh Tây Nam bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

PHAN HUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/12-tinh-thanh-tay-nam-bo-day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-post686249.html