12 tháng thay đổi chóng mặt của thủ môn Tấn Trường

Tấn Trường khoác áo CLB Hà Nội như một phương án chữa cháy của đội bóng thủ đô rồi vụt sáng trở thành người gác đền số một của tuyển Việt Nam ở tuổi 35.

Giữa mùa giải 2020, CLB Hà Nội khủng hoảng nhân sự ở vị trí thủ môn khi Phí Minh Long nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Lúc này, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn thủ môn Văn Công có kinh nghiệm và đủ khả năng bắt chính.

Giám đốc Điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: "Thời điểm đó, thị trường không có nhiều lựa chọn khi hầu hết thủ môn đã có chỗ đứng và sự ổn định. Chúng tôi liên hệ một số bên, Tấn Trường là một trong ba phương án. Lãnh đạo CLB cùng BHL cũng nghiên cứu các khả năng trước khi đưa ra quyết định".

 Tấn Trường khoác áo CLB Hà Nội từ giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: Thế Anh.

Tấn Trường khoác áo CLB Hà Nội từ giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: Thế Anh.

Thời điểm đó, Tấn Trường đang nghỉ thi đấu sau khi bị CLB Bình Dương kết thúc hợp đồng vào cuối mùa giải 2019. Thủ thành sinh năm 1986 xin về đội bóng Đồng Tháp ở giải hạng Nhất mùa giải 2020 nhưng không được chấp nhận. Anh chỉ muốn chơi bóng, không nhận phí lót tay, vừa được thi đấu gần nhà vừa tiếp tục đam mê. Tuy nhiên, CLB Đồng Tháp không có ý định chiêu mộ trụ cột cũ của đội nên đã từ chối.

Tháng 4/2020, Tấn Trường thổ lộ ý định giải nghệ với Zing. Đến cuối tháng 5 năm đó, cựu thủ môn CLB Bình Dương gia nhập CLB Hà Nội, đội bóng đang giữ ngôi vô địch V.League. Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, một trong những nguyên nhân để đội bóng thủ đô quyết định lựa chọn Tấn Trường là lời tư vấn từ ông Đỗ Quang Hiển.

"Lúc đó, bầu Hiển có tư vấn rằng Tấn Trường là người có thực lực, lại phù hợp. Sau quá trình xem xét, bàn thảo, chúng tôi quyết định lựa chọn Tấn Trường. Quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng và hai bên ký hợp đồng", ông Tuấn chia sẻ.

Tấn Trường thể hiện xuất sắc ở hai trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam và chiếm trọn niềm tin trong khung gỗ đội nhà. Ảnh: Y Kiện.

Cũng theo chia sẻ của ông Tuấn, cùng thời điểm CLB Hà Nội đánh tiếng mời Tấn Trường về thi đấu, thủ môn 35 tuổi cũng được vài "mối" khác đề nghị, nhưng anh đều từ chối hết. Đó là thời điểm cựu thủ môn CLB Bình Dương đang có thú vui khác là stream tại phòng game của gia đình.

"CLB Hà Nội tin rằng đội bóng có môi trường tốt để cầu thủ phát triển và phát huy hết khả năng bản thân. Tôi nghĩ đó là cái duyên. Thời điểm đó, hai bên cần nhau và tìm được tiếng nói chung", ông Tuấn cho biết.

Tấn Trường từng tiết lộ bản thân anh ấn tượng tốt với CLB Hà Nội nhờ thành tích và dàn hảo thủ của đội bóng thủ đô. Có lẽ vì vậy, khi thi đấu cho nhà cựu vô địch V.League, thủ môn 35 tuổi đã chứng minh năng lực và tìm lại phong độ. Hơn một năm khoác áo đội bóng thủ đô, thủ thành quê Đồng Tháp không vướng phải lùm xùm nào liên quan đến chuyên môn.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo lựa chọn Tấn Trường là thủ môn số một và anh đã chứng minh giá trị bản thân cũng như gạt bỏ mọi ngờ vực. Trước đối thủ Malaysia gợi nhớ nhiều kỷ niệm u ám hôm 11/6, Tấn Trường có màn thể hiện xuất sắc và hưởng trọn niềm vui với chiến thắng 2-1 của đội nhà.

Tấn Trường 2 lần bay người cứu thua cho tuyển Việt Nam Thủ môn Bùi Tấn Trường chơi xuất sắc, giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới sau hiệp một trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/12-thang-thay-doi-chong-mat-cua-thu-mon-tan-truong-post1226778.html