12 tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương

Vượt qua nhiều tác phẩm tham dự thi, 12 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn và vinh dạnh tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân (phải) và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao giải cho 2 tác giả đạt giải Nhì. (Ảnh: Bích Liên)

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân (phải) và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao giải cho 2 tác giả đạt giải Nhì. (Ảnh: Bích Liên)

Chiều ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động lần đầu tiên vào tháng 5/2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhân sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Théo Ban Tổ chức, tuy lần đầu được tổ chức, Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương đã thu hút sự quan tâm, tham gia lớn của cộng đồng. Tổng số tác phẩm hợp lệ gửi tham dự là 148 ca khúc, trong đó 106 ca khúc có đầy đủ cả đĩa CD và bản ký âm với chất lượng đảm bảo.

Các tác phẩm gửi tham dự có nội dung đa dạng phong phú, giàu sức sáng tạo và tính lan tỏa; tập trung vào các nhóm chủ đề trọng tâm được quy định tại thể lệ như: nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ môi trường biển, giữ mãi màu xanh của biển...

Các tác phẩm được trao giải hôm nay là những tác phẩm được các cấp Hội đồng, cơ quan chuyên môn đánh giá cao, đảm bảo các tiêu chí về chủ đề, chất lượng, giá trị nội dung và nghệ thuật, cần được phổ biến rộng rãi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và không có tác phẩm đoạt giải Nhất. Hai tác phẩm đoạt giải Nhì gồm: “Vì màu xanh của biển” của tác giả Chu Quang Minh - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex; “Hãy cho biển xanh mãi yêu thương” của hai tác tác giả Bùi Minh Tấn và Nguyễn Anh Dũng - Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết: Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương được tổ chức nhằm tuyển chọn các ca khúc mới, giàu tính nghệ thuật, có nội dung, ý nghĩa sâu sắc, phục vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam trong giai đoạn mới; thúc đẩy sự tham gia của giới văn nghệ sĩ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, biển và hải đảo Việt Nam.

Đặc biệt đây là hoạt động quan trọng góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo thông qua những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác truyền thông bảo vệ môi trường, biển và hải đảo Việt Nam.

Biển, hải đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Do đó, việc vận động các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác các ca khúc mới về biển đảo giàu tính nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa cộng đồng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông, điển hình như sáng tác ca khúc âm nhạc trong lĩnh vực biển và hải đảo sẽ góp phần làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật âm nhạc, truyền thống lịch sử, văn hóa biển và hải đảo Việt Nam.

Đánh giá cao các tác phẩm đạt giải, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam mong muốn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam quảng bá “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển Xanh quê hương” trong thời gian tiếp theo, để công chúng cả nước được thưởng thức nhiều ca khúc có nội dung, ý nghĩa sâu sắc, giàu giá trị nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn mới./.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/12-tac-pham-dat-giai-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-ve-bien-xanh-que-huong-568952.html