12 nỗi thất vọng lớn mà Apple đã gieo vào lòng người hâm mộ trong năm 2018

Không thể phủ nhận Apple là một công ty công nghệ lớn nhất, có giá trị nhất thế giới và sản phẩm của hãng này được rất nhiều người yêu thích. Tuy vậy, năm 2018, Apple đã khiến không ít người hâm mộ đau lòng.

Trang công nghệ Business Insider đã liệt kê ra 12 sự thất vọng về Apple trong năm 2018

1. Apple đẩy giá mọi sản phẩm lên cao

(ảnh: Business Insider)

Apple đã tăng giá khởi điểm của nhiều sản phẩm phổ biến nhất trong năm 2018 so với năm 2017:

Giá khởi điểm của iPhone tăng thêm 50 USD.

Giá khởi điểm của Apple Watch tăng thêm 70 USD

Giá khởi điểm của một chiếc iPad Pro tăng thêm 150 USD

Giá khởi điểm của MacBook Air tăng thêm 200 USD

Giá khởi điểm của Mac Mini tăng thêm 300 USD

Apple tạo ra giá trị lớn trong mỗi sản phẩm của họ, nhưng việc tăng giá cho các sản phẩm cụ thể này trong năm nay là không hợp lý.

2. Apple đã “giết” iPhone SE - dòng iPhone kích thước nhỏ nhất và giá cả phải chăng nhất.

(ảnh: Business Insider)

Năm 2017, chiếc iPhone rẻ nhất bạn có thể nhận được từ Apple là chiếc iPhone SE giá 350 USD. Đến năm 2018, Apple đã loại bỏ mẫu điện thoại đó khỏi dòng sản phẩm của mình. Giờ đây, chiếc iPhone rẻ nhất bạn có thể mua là iPhone 7, có giá khởi điểm 449 USD.

iPhone 7 vẫn là một chiếc điện thoại đáng kinh ngạc, nhưng thật khi Apple không còn làm cho điện thoại có kích thước nhỏ như iPhone SE.

3. Apple ra mắt loa thông minh HomePod, nhưng thua xa loa của Amazon và Google

(ảnh: Business Insider)

Loa HomePod của Apple, được ra mắt vào tháng 2, có chất lượng âm thanh khá ổn. Nhưng có một danh sách những điều mà HomePod làm chưa tốt:

HomePod trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên không tốt bằng các thiết bị đối thủ, do trợ lý ảo Siri không thông minh bằng Google Assistant

HomePod không hoạt động với điện thoại Android

HomePod không hoạt động tốt với các dịch vụ âm nhạc khác ngoài Apple Music

Nó không thể kết nối với một thiết bị khác qua dây nối tín hiệu

Hãy ghi nhớ: HomePod có giá 350 USD, trong khi loa thông minh đối thủ có giá rẻ hơn.

HomePod có thiết kế đẹp, nhưng nó vẫn còn rất nhiều hạn chế với phiên bản 1.0.

4. Sự kiện ra mắt các sản phẩm “đinh” của Apple vào tháng 9/2018 quá tẻ nhạt và đáng thất vọng

(ảnh: Business Insider)

Thông thường, sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của Apple vào tháng 9 hàng năm được hàng chục triệu người trên thế giới mong đợi, bởi họ muốn xem Apple giới thiệu những tính năng mới gì, những công nghệ nào đột phá.

Nhưng sự kiện năm nay quá tẻ nhạt do thông số kỹ thuật và tính năng của các thiết bị đã rò rỉ từ vài tuần trước khi sự kiện diễn ra. Bloomberg đã tiết lộ chính xác về tên của iPhone mới là XS, XS Max và XR, và blog 9to5Mac đã công bố những bức ảnh chính xác về iPhone và Apple Watch.

Sự bất ngờ lớn nhất dành cho người hâm mộ tại sự kiện này lại là những tin xấu: Apple đã ngừng bán 2 mẫu iPhone yêu thích của người hâm mộ là iPhone 6s và iPhone SE, và “Táo khuyết” không đả động gì đến AirPower - phụ kiện sạc không dây mà hãng đã hé lộ từ một năm trước. Apple đã xóa tất cả các tài liệu tham khảo AirPower khỏi trang web của mình vào thời điểm đó. Đến bây giờ, AirPower vẫn chỉ là bộ sạc không dây ở… trên giấy.

Nói chung, sự kiện năm nay của Apple là sự kiện chán nhất mà tôi từng theo dõi.

5. Tên gọi của 3 mẫu iPhone mới thực sự khủng khiếp

(ảnh: Business Insider)

Năm 2017 Apple đã giới thiệu chiếc iPhone X – phát âm là “mười” chứ không phải là “ích” vì nó là sản phẩm kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời.

Năm 2018, đáng ra Apple có thể tìm một cái tên khác để đặt cho iPhone mới, nhưng họ lại quyết định đi vào “vết xe đổ” của iPhone “mười” khi đưa ra 3 cái tên XS, XS Max và XR, trong đó chữ X vẫn được phát âm là “mười”.

Thật vô lý khi đặt hai chữ cái cạnh nhau mà một chữ thì đọc thành số, chữ kia thì vẫn đọc như chữ bình thường!

6. iPhone XS hầu như không phải là một bản nâng cấp từ iPhone X năm ngoái

(ảnh: Business Insider)

Theo thông lệ, cứ sau 2 năm Apple lại cải tiến iPhone. Trong nhiều năm, Apple thường phát hành một biến thể "S" của mẫu đời trước, với bộ vi xử lý tốc độ nhanh hơn và thường có một số tính năng nổi bật để làm cho nó khác biệt so với phiên bản đời trước.

Năm 2018, iPhone XS được trang bị chip nhanh hơn và camera tốt hơn một chút so với iPhone X. Nhưng nó không có nhiều tính năng nổi bật, và giá khởi điểm 1.000 USD vẫn giữ nguyên. Đó là một nâng cấp rất nhàm chán.

7. iPad Pro mới có thiết kế đẹp nhưng vẫn có những hạn chế gây bực bội

(ảnh: Business Insider)

IPad Pro 2018 là một máy tính bảng tuyệt đẹp và thực sự mạnh mẽ. Nhưng mặc dù lần đầu tiên bổ sung cổng USB-C, Apple vẫn không cho phép iPad Pro kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài.

Dù Apple khẳng định rằng đây là một chiếc máy tính có thể thay thế laptop phục vụ công việc, nhưng trên thực tế bạn sẽ rất bực bội khi làm việc bằng chiếc máy tính bảng này, vì nó không thể hoạt động được với chuột hoặc trackpad. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần liên tục nâng cánh tay của mình để chạm vào màn hình, đây vẫn không phải là một trải nghiệm tuyệt vời.

iPad Pro là là một thiết bị tuyệt vời cho giải trí, nhưng kiến trúc và các hạn chế của iOS khiến cho nó không phải là một sự thay thế cho máy tính xách tay.

8. “Sự kiện mua sắm” được Apple tổ chức nhân dịp Black Friday là một sự thất vọng với khách hàng

(ảnh: Business Insider)

Apple đã thổi phồng "sự kiện mua sắm" mà họ tổ chức trong 4 ngày nhân dịp Black Friday. Các khách hàng đã hy vọng rằng Apple sẽ giảm giá các sản phẩm đời mới nhất, nhưng họ đã phải thất vọng.

Sự kiện Black Friday của Apple về cơ bản bao gồm các thẻ quà tặng được đưa ra khi khách hàng mua một số sản phẩm nhất định. Và các giao dịch thẻ quà tặng chỉ có thể được áp dụng cho các thiết bị đời cũ. Chẳng hạn, ưu đãi iPhone 50 USD của Apple chỉ áp dụng cho các mẫu iPhone 7 và 8. Thẻ quà tặng iPad không thể áp dụng khi mua các mẫu iPad Pro mới, cũng như Apple Watch thế hệ 4.

Mặc dù chắc chắn nhiều người thất vọng về sự kiện của Apple, nhưng thực tế đơn giản là không giống như nhiều công ty khác, Apple không cần Black Friday để thành công.

9. MacBook Air mới của Apple đã không được như nhiều người mong đợi

(ảnh: Business Insider)

Sau nhiều năm giữ nguyên thiết kế của dòng Macbook Air, Apple cuối cùng đã thiết kế lại và cho ra mắt một phiên bản mới vào năm 2018.

Macbook Air bản thân đã rất tuyệt. Nhưng thiết kế mới hầu như không có nhiều khác biệt so với trước đây và giá khởi điểm của nó bây giờ cao hơn 200 USD.

Sự khác biệt lớn nhất là màn hình Retina mới, màn hình độ nét cao được bao quanh bởi viền đen thay vì viền nhôm từ các phiên bản trước đây.

Nhưng màn hình Retina đó lại hơi tối. Máy tính hoạt động rất tốt, nhưng màn hình không đủ sáng theo ý thích của tôi. Bạn hãy thử đến các cửa hàng bán đồ Apple và bật độ sáng Macbook Air 2018 lên mức cao nhất, bạn hãy nói với tôi nó có đủ sáng cho mắt bạn không.

Vợ tôi sở hữu một chiếc MacBook Air cũ từ năm 2014, chỉ có 4 GB RAM. Tôi nói với cô ấy không bận tâm cập nhật lên mô hình năm nay làm gì.

10. Hệ điều hành iOS 12 không có nhiều khác biệt so với iOS 11

(ảnh: Business Insider)

Hàng năm, vào khoảng tháng 9, tháng 10, Apple phát hành ít nhất một mẫu iPhone mới. Nhưng phần hay nhất của chu kỳ hàng năm đó là bản cập nhật hệ điều hành iOS trước khi ra mắt iPhone mới.

Nhưng năm nay, iOS 12 không cho thấy khác biệt nhiều so với iOS 11.

Những thay đổi lớn nhất trong iOS 12 là các thông báo được nhóm lại, trong đó các thông báo được sắp xếp theo ứng dụng và đôi khi theo từng người. Ngoài ra còn có Siri Shortcut, mà dường như rất ít người sử dụng. Các tính năng mới ScreenTime và App Limits (thông báo thời gian dùng máy) cũng không thực sự hữu ích với tôi.

11. Siri vẫn dở tệ

(ảnh: Business Insider)

Trợ lý ảo Siri được Apple giới thiệu vào năm 2011 khi ra mắt chiếc iPhone 4S. Trong 8 năm qua, khi các trợ lý ảo của Amazon và Google trở nên chính xác hơn, kết nối với nhiều thiết bị hơn và cung cấp cho người dùng nhiều khả năng tương tác hơn, thì Siri lại không có mấy tiến bộ.

Năm ngoái, khi Apple tung ra iOS 11, Siri đã được cải tiến chút ít và giọng nói của nó nghe tự nhiên hơn. Nhưng tiếc là Siri lại không có bước tiến lớn nào trong năm nay với iOS 12. Nó vẫn khó khăn để hiểu được những gì mà bạn muốn yêu cầu nó thực hiện.

Nếu Apple muốn cải thiện Siri, họ cần làm cho nó hiểu rõ các câu lệnh của con người, thực hiện nhanh chóng và chính xác các mệnh lệnh. Cho đến hiện tại, Siri vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dùng.

12. Apple đã không tung ra mẫu AirPod nào mới trong năm nay, và cả sạc AirPower nữa

(ảnh: Business Insider)

Mặc dù đã có nhiều tin đồn về việc Apple sẽ tung ra một phiên bản AirPods mới trong năm nay, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.

Apple đã ra mắt AirPods vào năm 2016 cùng với iPhone 7, đây là chiếc iPhone đầu tiên không có giắc cắm tai nghe. Đã có những thông tin về phiên bản AirPod tiếp theo sẽ được cải thiện âm thanh và khả năng chống nước, nhưng đó chỉ là tin đồn. Hy vọng sản phẩm này sẽ có mặt vào năm 2019.

Đối với sạc không dây AirPower, Apple đã ra mắt phụ kiện này vào năm 2017, nhưng sau đó không thấy đề cập đến thời gian lên kệ. Hy vọng chúng ta sẽ thấy AirPower được hồi sinh vào năm 2019.

Theo Business Insider

Đăng Khoa

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/12-noi-that-vong-lon-ma-apple-da-gieo-vao-long-nguoi-ham-mo-trong-nam-2018-311519.html