12 ngư dân mất tích sau khi bão Molave đổ bộ Philippines

Bão Molave đã đổ bộ vào khu vực phía Nam đảo chính Luzon của Philippines vào đêm 25/10 mang theo mưa lớn, gây gãy đổ nhiều cột điện và khiến ít nhất 12 ngư dân mất tích, theo thông báo của Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines.

Bão Molave mang theo mưa to, gió lớn khi đổ bộ vào tỉnh Mindoro Oriental, Philippines ngày 26/10. (Ảnh: Reuters)

Bão Molave đạt sức gió tối đa 125 km/h, giật 180 km/h, mang theo mưa lớn gây lũ lụt, khiến nhà chức trách Philippines phải thực hiện sơ tán hàng chục nghìn người dân đến nơi an toàn.

Hiện chưa có báo cáo đầy đủ về con số thương vong do bão Molave, tuy nhiên 12 ngư dân sống tại tỉnh Catanduanes đã không kịp trở về nhà để tránh trú bão.

“Họ đã mất tích trong vòng 24 giờ. Đáng lẽ ra họ đã phải trở về nhà trước buổi trưa ngày 25/10 để tránh bão”, ông Gremil Alexis Naz, một thành viên của Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines cho biết trên đài phát thanh DZMM.

Ông Naz thông tin thêm, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ các ngư dân sẽ sớm được triển khai.

Molave là cơn bão thứ 17 đổ bộ Philippines trong năm nay, hình thành sau cơn bão Saude, vốn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Quezon thuộc vùng Calabarzon, phía Đông Nam thủ đô Manila hồi tuần trước.

Tại tỉnh Albay, 15.000 người đi sơ tán đã được phép trở về nhà, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn bị ngập và không có điện, Thống đốc tỉnh Albay, trên đảo Luzon, ông Al Francis Bichara nói với đài DZMM. Cảnh báo bão vẫn còn hiệu lực ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận.

Khoảng một nửa trong số 107 triệu dân của Philippines sống ở vùng Luzon. Trung bình Philippines hứng chịu 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cơn bão chết chóc nhất được ghi nhận tại nước này là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích hồi năm 2013.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho hay các khu vực bị ảnh hưởng có thể đã thu hoạch cây trồng từ 133.292 ha đất nông nghiệp trước khi cơn bão ập đến, cứu được khoảng 530.593 tấn lúa.

Bão Molave dự kiến sẽ rời Philippines vào sáng 27/10 để hướng về phía Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã có Công điện yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Molave. Ước tính chính quyền các tỉnh cần sẵn sàng kế hoạch sơ tán gần 1,3 triệu người.

Phương Đặng

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/12-ngu-dan-mat-tich-sau-khi-bao-molave-do-bo-philippines/200853.htm