12 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại Sơn La đã qua cơn nguy kịch

Ông Lừ Văn Cường, Trưởng Công an xã Chiềng Phằn (huyện Yên Châu, Sơn La), cho biết tất cả các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay, 22.10, đã qua cơn nguy kịch.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh Quỳnh Nga

Chiều tối 22.10, ông Lừ Văn Cường,Trưởng Công an xã Chiềng Phằn (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), cho biết sau khi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La), cả 12 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 29 chỗ và xe đầu kéo đã qua cơn nguy kịch.

“Lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe khách khỏi hiện trường ngay sau đó để tránh gây ùn tắc giao thông. Hiện vẫn chưa thể đưa xe đầu kéo ra khỏi hiện trường vì trời mưa lto, cộng với chiếc xe có tải trọng lớn”, ông Cường nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mắc kẹt trong xe khách - Ảnh Quỳnh Nga

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 sáng 22.10, xe khách 29 chỗ mang biển số 26B - 005.20 đang lưu thông trên quốc lộ 6, hướng từ Hà Nội lên Sơn La, khi tới km 56 quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Phằn, huyện Yên Châu (Sơn La), bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bẹp rúm, biến dạng; xe đầu kéo cũng toác đầu, hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ, đồ đạc vương vãi khắp đường. 12 người trên xe khách bị thương, trong đó 10 ngời bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu.

Ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn (huyện Yên Châu, Sơn La), cho biết các gia đình có con làm dưới Hà Nội đã cùng nhau thuê xe đi thăm con, trên đường trở về thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Yên Châu làm rõ.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/12-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-nghiem-trong-tai-son-la-da-qua-con-nguy-kich-1015897.html