12 năm tù vì chiếm đoạt tài sản công ty

Chiều 21/12, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hùng (SN 1972, trú tại số 42 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Nguyễn Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Tố Nhã

Theo cáo trạng, Nguyễn Hùng - nguyên Trưởng phòng Kế toán - Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Gạch Tuynen 2 Thừa Thiên - Huế.

Từ cuối năm 2015, Hùng đã lợi dụng sự uy tín của bản thân nói với chị Trần Thị Kim Chi và chị Lương Thị Thanh Thủy (cả 2 đều là nhân viên thủ quỹ của Công ty TNHH Gạch Tuynen 2 Thừa Thiên - Huế) lấy tiền tồn quỹ trong ngày của công ty đưa cho Hùng mượn sử dụng vào mục đích cá nhân và hứa sẽ trả lại, không làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2015 đến ngày 9/10/2016, Hùng đã mượn chị Chi số tiền 956 triệu và chị Thủy 1.567 triệu đồng từ Công ty TNHH Gạch Tuynen 2 Thừa Thiên - Huế. Sau đó chỉnh sửa lại số liệu công nợ của các khách hàng trên Báo cáo quyết toán quý 3 năm 2016, hủy 65 phiếu thu của 31 khách hàng, nâng khống công nợ chưa trả của 31 khách hàng lên hơn 2.751 triệu đồng, chiếm đoạt của công ty số tiền là 2.523 triệu đồng.

Theo kết luận, liên quan trong vụ án này là chị Trần Thị Kim Chi và chị Lương Thị Thanh Thúy trong khoảng thời gian trên đã có hành vi cho Hùng mượn tiền của công ty dẫn đến Hùng lạm dụng, chiếm đoạt tiền của công ty.

Tuy nhiên, do 2 người này tin tưởng Hùng, không biết Hùng có thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của công ty. Đồng thời, cả 2 cũng không được ăn chia, hưởng lợi gì trong số tiền mà Hùng đã chiếm đoạt. Vì vậy, không có cơ sở để xác định chị Chi, chị Thủy là đồng phạm với Hùng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng đã tỏ ra hối hận và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào các tình tiết liên quan đến vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 140 của Bộ luật Hình sự.

Tố Nhã

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/trong-nuoc/12-nam-tu-vi-chiem-doat-tai-san-cong-ty_t238c1080n128643