12 năm tù cho kẻ chiếm đoạt hàng loạt đồng hồ hàng hiệu của khách hàng

Nhận bản án 12 năm tù, Nguyễn Duy Hưng (42 tuổi) đau đớn nhận ra cái giá quá đắt của cuộc đời. Anh ta ân hận, nhưng đã muộn.

Nguyễn Duy Hưng ân hận nhưng tất cả với anh ta đã muộn.

Nguyễn Duy Hưng ân hận nhưng tất cả với anh ta đã muộn.

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Duy Hưng 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Số tài sản bị đối tượng này trộm cắp là các đồng hồ đeo tay đắt tiền được khách hàng gửi sửa chữa.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nội xác định: Từ năm 2013, Hưng làm nhân viên kỹ thuật sửa chữa, bảo hành đồng hồ của một đơn vị kinh doanh các thương hiệu xa xỉ trên địa bàn Hà Nội.

Theo quy trình bảo hành, Hưng tiếp nhận sản phẩm cùng phiếu bảo hành từ lễ tân, trực tiếp kiểm tra tình trạng, xác định lỗi và gọi điện tư vấn cho khách hàng.

Hưng tự sửa chữa hoặc phân công cho nhân viên kỹ thuật của mình làm. Tất cả các đồng hồ đã sửa, được tập hợp về cho Hưng để bàn giao lại lễ tân.

Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2020, Hưng lấy 20 chiếc đồng hồ mang các nhãn hiệu: Rolex, Chopard, Baumer & Mercier... được giao cho mình bảo dưỡng, tổng giá trị 780 triệu đồng. Mỗi chiếc, Hưng đem cầm cố từ 10 đến 70 triệu đồng.

Nhận được phản hồi của khách hàng về việc sửa chữa quá lâu, giám đốc công ty yêu cầu Hưng mở tủ để kiểm tra, lúc đó anh ta mới thừa nhận đã mang toàn bộ đi cầm cố, hứa hẹn khắc phục hậu quả.

Ngay sau đó, Hưng tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc. Tháng /6/2020 vụ việc được trình báo cơ quan điều tra. Hưng bị bắt sau một tuần.

Tại phiên xét xử hôm nay, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi, khai do nợ nần, nên không kìm chế được lòng tham.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/12-nam-tu-cho-ke-chiem-doat-hang-loat-dong-ho-hang-hieu-cua-khach-hang-ccA7uDqGg.html