12 năm tù cho giáo viên tiểu học ở Gia Lai đánh chết người

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt một giáo viên tiểu học ở xã Ia Rsai 12 năm tù giam về tội 'Giết người'.

Ngày 7/11, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Ksor Chuôn (45 tuổi, giáo viên tiểu học ở xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai) 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo Ksor Chuôn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tối 9/5/2017, sau khi dự đám tang người thân về, Ksor Chuôn cùng 3 người khác (gồm Ksor Ét, Ksor Khú và Ksor Ka) tổ chức uống rượu, đánh bài.

Đến 23h, khi Chuôn đứng dậy có va chạm với Ét, thì bị Ét và Khú lao vào đánh.

Sau khi được mọi người can ngăn, Chuôn nhờ Ka chở về nhà, gọi gia đình đến giải quyết, nhưng không ai đến.

Trên đường quay lại, Chuôn phát hiện Ét và Khú đang điều khiển xe máy phía trước, nên ra hiệu dừng lại nói chuyện. Bị Khú đánh tới tấp, Chuôn nhặt được cọc gỗ đánh vào đầu, khiến Khú ngã gục. Chuôn tiếp tục lao lại đánh vào lưng khiến Ét bỏ chạy.

Khi phát hiện Khú tử vong, Ka và Chuôn đến công an xã Chư Drăng trình báo sự việc. Xét thấy hành động của Chuôn là coi thường pháp luật, gây nguy hại cho xã hội, nhưng đã có thái độ thành khẩn, tự thú, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chuôn 12 năm tù về tội Giết người./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/12-nam-tu-cho-giao-vien-tieu-hoc-o-gia-lai-danh-chet-nguoi-692743.vov