12 mẹo vặt cha mẹ cần biết để giúp con tự lập hơn

Hầu hết phụ huynh đều muốn con mình sống tự lập hơn. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải tự thức dậy, tự đánh răng, mặc quần áo trước khi đến trường, không lẫn lộn dép trái, dép phải... mà không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp hiện thực hóa ước mơ đó của các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Tránh tràn lọ bong bóng

Bậc cha mẹ nào cũng gặp phải tình huống này ít nhất một lần. Một tay, con bạn háo hức chộp bong bóng, còn tay kia thì cầm bình chất lỏng, khiến nước tràn ra tay và sàn nhà. Gắn chiếc lọ vào chân bàn, chân ghế hoặc một chỗ cố định sẽ khắc phục được rắc rối này.

Ngăn kem chảy xuống tay

Kem sẽ không chảy đầy tay và quần áo của con nếu bạn dùng miếng giấy “cup cake” này để hứng.

Giúp trẻ giờ nào việc nấy

Hãy tô màu chiếc đồng hồ và chú thích mỗi màu với một công việc để trẻ nhìn rõ là đến giờ chơi hay giờ làm bài tập về nhà.

Biến việc nhà thành trò chơi

Đây là cách để trẻ hào hứng với việc quét nhà.

Sơn màu chìa khóa

Sơn màu chìa khóa để trẻ dễ dàng ghi nhớ chìa nào để mở cửa nào.

Đi trái giày dép

Hãy đặt một nửa miếng hình dán vào mỗi chiếc dép. Ghép hình cho đúng cũng sẽ đi giày đúng bên.

Cầm bút đúng cách

Hãy nhét một miếng giấy mềm vào trong lòng bàn tay của trẻ để giúp trẻ cầm bút đúng cách.

Khóa trái cửa

Sử dụng miếng băng dính để ngăn trẻ nhỏ tự khóa mình trong phòng.

Dùng giấy vệ sinh đúng cách

Hãy dán miếng giấy như thế này lên tường và yêu cầu trẻ không để giấy vượt quá vạch.

Để trẻ đánh răng trong 2 phút

Chiếc đồng hồ cát sẽ giúp bạn làm điều đó. Hoặc bạn có thể bật một bài hát dài ít nhất 2 phút và yêu cầu con đánh răng cho đến khi bài hát kết thúc.

Lạc đường

Hãy viết số điện thoại, địa chỉ của bạn lên tay trẻ khi đến những nơi công cộng.

Giữ trẻ đứng yên một chỗ

Để trẻ không chạy loăng quăng khi bạn đang cất đồ sau xe, hãy đề nghị con chơi một trò chơi. Bạn dán một miếng “sticker” vào xe và nói rằng thằng bé là một chú robot và đã đến giờ robot phải sạc pin.

Nguyễn Thảo(Theo Bright Side)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/333659/12-meo-vat-cha-me-can-biet-de-giup-con-tu-lap-hon.html