12 luật lệ giao thông 'thật mà như đùa' trên thế giới, nhiều cái nghe xong bạn sẽ phì cười

Cho phép tài xế đánh lái khỏa thân, không uống nước khi lái, không được chạy nhanh trên đường cao tốc là những luật lệ lạ lùng mà bạn có thể chưa từng nghe thấy.

Nói đến luật giao thông, điều luật đơn giản nhất mà chúng ta sẽ nghĩ đến đến là quy tắc gặp đèn đỏ thì dừng, đèn vàng thì đi chậm và thấy đèn xanh thì chạy. Tuy nhiên, đó chỉ là một quy luật phổ biến và có phần hơi đơn giản. Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta còn áp dụng những luật lệ giao thông “khác người” mà bạn không thể tưởng tượng ra.

Nếu muốn thì bạn vẫn có thể trần như nhộng khi lái xe ra đường tại Đức

Người ta thường bảo là người Đức thì có phần hơi khắt khe, độc đoán và luôn luôn cứng nhắc. Tuy nhiên, đó là khi bạn chưa biết về luật lệ giao thông có phần thú vị của quốc gia này, đó là tài xế có thể khỏa thân khi lái.

Đối với người Đức, phương tiện giao thông cơ giới cũng được xếp vào những không gian riêng tư của người khác, do đó họ có thể làm gì tùy thích miễn không động chạm đến ai hoặc có những hành động lạ như khiêu khích hoặc phô bày cơ thể.

Không nhấn còi gần cửa hàng sandwich hoặc nước giải khát sau 21 giờ đêm tại bang Arkansas, Mỹ

Nếu đi ăn đêm mà vô tình bắt gặp những đứa bạn thân, hầu hết chúng ta sẽ bấm còi hay hú hét. Tuy nhiên, bạn có thể bị phạt một khoản kha khá nếu làm hành động này sau 9 giờ đêm tại bang Arkansas, Mỹ. Chẳng hiểu tại sao các nhà chức trách tại bang này có thể nghĩ ra bộ luật kỳ quặc như thế, nhưng luật vẫn là luật, và bạn phải tuân thủ không được nhấn còi gần cửa hàng sandwich hoặc nước giải khát sau 21 giờ đêm tại bang Arkansas.

Không được chạy nhanh trên đường cao tốc Ontario, Canada

Tại cao tốc Ontario, Canada tài xế không được phép chạy quá nhanh hoặc vượt những động vật đang di chuyển trên đường, khoản 173 bộ luật Canada đã ghi rõ như vậy.

Nếu thấy động vật đang di chuyển hoặc băng qua đường, hãy cho xe đứng yên tại chỗ và chờ cho đến khi đường thoáng rồi hẵng qua. Nếu không tuân thủ điều này, hãy chắc chắn rằng bạn đủ tiền trả vé phạt của cảnh sát giao thông.

Không cưỡi lạc đà trên đường cao tốc - Nevada, Mỹ

Tại Nevada, bạn không được phép cưỡi lạc đà trên đường cao tốc, nếu làm trái luật bạn sẽ bị phạt tiền hoặc bóc lịch nếu gây tai nạn. Tuy nhiên, luật pháp tại đây vẫn cho phép bạn cưỡi lạc đà trên Dải Las Vegas (Las Vegas Strip), một đoạn đường dài khoảng 3,8 dặm Anh (6,1 km) thuộc Đại lộ Las Vegas Nam nằm trong Quận Clark, tiểu bang Nevada.

Không uống nước khi đang lái xe - Cộng hòa Síp

Tại nhiều nơi trên thế giới, việc uống nước khi đang lái xe là một hành động khá bình thường, miễn là người lái có thể kiểm soát tốt mọi thứ. Tuy nhiên, bạn có thể bị phạt khi thực hiện điều tương tự tại Cộng hòa Síp. Nếu muốn, bạn phải tấp xe lên lề và tắt máy trước khi uống nước.

Bắt buộc mang theo đồ đo nồng độ cồn trong hơi thở - Pháp

Nhắc đến Pháp ngưòi ta sẽ nghĩ ngay đến những chai rượu vang tuyệt hảo. Tuy nhiên, đây cũng chính là thứ khiến cảnh sát Pháp đau đầu. Tại Pháp, nếu lái xe trong tình trạng nồng độ cồn trong máu vượt quá 0.02%, bạn sẽ được cảnh sát hộ tống về đồn. Để chắc chắn được điều này, cảnh sát tại đây luôn yêu cầu tài xế mang theo thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Bắt buộc phải mang kính nếu muốn lái xe trên đường - Tây Ban Nha

Những người cận thị thì luôn được nhắc nhở mang theo kính khi lái xe để đảm bảo an toàn cho mình và người khác, đó đã là một chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tại Tây Ban Nha chính quyền còn yêu cầu công dân phải trang bị thêm một cặp kính nếu muốn lái xe. Mặc dù luật này đã được thay đổi vào năm 1997 nhưng nó vẫn được nhiều người dân tại đây áp dụng.

Có thể lái xe theo hướng ngược lại khi di chuyển trên đường một chiều tại Alabama, Mỹ

Để phân bổ làn xe đi theo đúng hướng, ngưòi ta đã áp dụng những con đường một chiều trong giao thông vận tải, nếu đi theo chiều ngược lại bạn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người và cả chính bản thân. Tuy nhiên, tại bang Alabama, Mỹ tài xế vẫn có thể di chuyển theo cách này muốn, chỉ cần bật đèn báo hiệu trước xe là đủ.

Phụ nữ bị cấm lái xe khi đang mặc khăn choàng tắm- California, Mỹ

Trong một số bộ phim Hollywood, bạn có thể bắt gặp phân đoạn nữ nhân vật chính do quá gấp nên phải mặc luôn áo choàng tắm và lái xe. Nhưng tại California, Mỹ phụ nữ có thể ăn ngay vé phạt khi lái xe trong tình trạng mặc khăn choàng tắm.

Xua đuổi động vật trên đường là điều bất hợp pháp tại Úc

Tại Úc, động vật có quyền ưu tiên khi di chuyển trên đường. Trong trường hợp bạn đang lái xe mà bắt gặp động vật phía trước hãy tấp vào lề, tắt máy và chờ chúng di chuyển xong. Nếu bạn táy máy xua đuổi hoặc có nhiều hành động để chúng phải di chuyển nhanh hơn, bạn sẽ ăn ngay vé phạt 141 đô la Úc.

Không giơ ngón tay thối tại Đức

Tại nhiều nước phương Tây, khi nóng giận họ sẽ giơ ngón tay thối về phía đối phương để tỏ sự bực tức. Tuy nhiên, bằng lái của bạn sẽ bị đóng dấu nếu thực hiện điều này tại Đức, làm thêm 3 lần nữa thì sẽ bị treo giấy phép lái xe. Do đó, hãy nghĩ đến hậu quả trong những phút bốc đồng.

Hết xăng cũng là phạm pháp tại Ohio, Mỹ

Hết xăng đã là một điều tồi tệ rồi nhưng bạn sẽ gặp điều tồi tệ hơn nữa là bị cảnh sát phạt khi để cho xe hết nhiên tại Ohio. Tại Đức, dừng xe do hết xăng khi đang đi trên đường cao tốc cũng là hành vi vi phạm pháp luật nhưng điều đó vẫn đỡ hơn Ohio vì nơi đây áp dụng cho tất cả đường phố công cộng chứ không riêng gì cao tốc.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/xe/12-luat-le-giao-thong-that-ma-nhu-dua-tren-the-gioi-nhieu-cai-nghe-xong-ban-se-phi-cuoi-3995739.html