12 khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 - 2020

Từ những bài phát biểu mạnh mẽ đầy sức nặng đến những chiến thắng lịch sử, đây là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ lễ trao giải Oscar năm 2020.

Rất nhiều cái tên đằng sau những bộ phim lớn nhất trong năm đã tập trung tại lễ trao giải Oscar năm 2020 tại Hollywood để chờ đợi kết quả giải thưởng của Viện Hàn lâm lần thứ 92. Giống như năm ngoái, lễ trao giải bắt đầu với màn trình diễn của chính các nghệ sĩ được đề cử – Janelle Monae và Billy Porter.

Diễn viên hài Steve Martin và Chris Rock xuất hiện với vai trò dẫn chương trình chính, các hạng mục giải thưởng bắt đầu gọi tên những ứng cử viên sáng giá. Và dưới đây là 12 khoảnh khắc nổi bật khó quên nhất ở mùa giải năm nay:

Màn trình diễn bất ngờ của Eminem

Một trong những phần đầu tiên mở màn lễ trao giải, Lin-Manuel Miranda đã giới thiệu cách xây dựng các bài hát trong phim, với sự xâu chuoioxi của các đoạn phim và những bài hát nổi tiếng gắn liền với bộ phim phát hành. Từ Power of Lovecủa Huey Lewis trong Back to the Futuređến Dueling Banjostrong Deliverance, tất cả đều là những ca khúc nhạc phim hay nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, khi clip Eight Miletừ năm 2020 được trình chiếu, không có ca khúc nhạc phim hay nhất từng đoạt giải Oscarcủa Eminen – Lose Yourselfnằm trong số đó. Thay vào đó, đích thân nam ca sĩ đã có mặt và thể hiện bài hát chủ đề hay nhất của mình. Trong khoảnh khắc bùng nổ, rất nhiều người tham dự đã cùng nhau hát theo ca khúc với sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Phần trình diễn bất ngờ của Eminem tại lễ trao giải.

Janelle Monae hoan nghênh các nữ đạo diễn, chúc mọi người “Happy Black History Month”

Janelle Monae đã mở màn giải Oscar 2020 với bài hát A Beautiful Day in the Neighborhood đầy cảm hứng và sau đó chuyển sang Come Alivevới Billy Porter trong một bản hòa tấu thú vị. Monae mặc áo len đỏ, quần đen và cài nút trắng với chiếc mũ đội đầu của ngôi sao Beautiful Day Tom Hanks.

Ở phía sau, có những vũ công hóa trang thành Jokers, nhân vật Little Women, Dolomite từ Dolomite Is My Name và trong quân phục đại diện cho phim 1917,… Khi bắt đầu màn trình diễn của mình, cô đã hét to với các nữ đạo diễn đã làm những bộ phim đáng kinh ngạc vào năm 2019:“Chúng tôi tôn vinh những người phụ nữ làm đạo diễn cho những bộ phim hay”.

Một phần màn trình diễn của Monae.

“Happy Black History Month”– Monae thêm vào sau đó trong màn trình diễn của mình, “Tôi rất vui khi được đứng đây như một nghệ sĩ da màu để kể câu chuyện này.”

Sự xuất hiện bất ngờ của hai chú mèo “Cats”

Đôi bạn diễn Rebel Wilson và James Corden đã lên sân khấu để vinh danh bộ phim có Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất Oscar năm nay – 1917. Tuy nhiên, các ngôi sao đã được trang điểm từ đầu đến chân với diện mạo của những chú mèo trong Cats.

Cats cũng nằm trong danh sách đề cử của Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

Sau khi công bố các đề cử, máy quay đã cắt lại cảnh Wilson và Corden đang chơi với micro như những chú mèo.

Parasite và chuỗi chiến thắng lớn bất ngờ trong mùa giải năm nay

Bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho đã làm nên lịch sử tại mùa giải Oscar năm nay khi cùng lúc được vinh danh ở 4 hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất Phim hay nhất.

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, đạo diễn Bong thu hút sự chú ý khi nhắc đến ý nghĩa biểu tượng của việc thay đổi tên gần đây của danh mục. Trước đây, hạng mục được gọi là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

“Tôi rất vui khi được là người nhận giải đầu tiên dưới cái tên mới. Tôi hoan nghênh và ủng hộ hướng đi mới mà sự thay đổi này tượng trưng.” – Đạo diễn chia sẻ.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 1 bộ phim Hàn Quốc đạt đến 4 giải Oscar, trong đó có giải quan trọng Phim hay nhất.

Khoảnh khắc trò chuyện của Chris Rock và Steve Martin

Người dẫn chương trình cũ Chris Rock và Steve Martin đã mở đầu chương trình bằng một cuộc trò chuyện qua lại vui vẻ, công khai chỉ trích điểm tiêu cực Oscar và thậm chí còn nhắm vào các vấn đề chính trị gần đây. Martin thừa nhận rằng có một “thảm họa lớn” tại Oscar vài năm trước, với giải Best Picture năm 2017 đầu tiên gọi tên La La Land trong khi giải thưởng thực sự được trao cho Moonlight.

“Điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, bởi vì Học viện đã chuyển sang ứng dụng Caucus mới!” . Bên cạnh đó, Martin đã đưa ra sự thiếu vắng các ứng cử viên nữ đạo diễn khi anh nói mình cảm thấy như “thiếu một cái gì đó trong danh sách (của các đạo diễn) năm nay”. Rock trả lời “Phụ nữ?”

Bộ đôi đã kết luận ý kiến của họ bằng cách thừa nhận rằng khi Oscar bắt đầu vào năm 1929, không có đề cử diễn xuất da đen nào. Nhưng vào năm 2020, đã có một cái mà Martin gọi là “sự tăng trưởng đáng kinh ngạc”.

Tưởng nhớ Kobe Bryant

Sự tưởng nhớ đến huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant đầu tiênđến từ bài phát biểu nhận giải cho Bộ phim hoạt hình ngắn hay nhất, Hair Love. “Giải thưởng này được dành riêng cho Kobe Bryant. Có thể tất cả chúng ta đều có một hành động thứ hai tuyệt vời như của anh ấy“, đạo diễn Matthew A. Cherry chia sẻ.

Trong khi đó, nhà làm phim Spike Lee đã mặc một bộ đồ màu tím có thêu số đồng phục Lakers của nam cầu thủ năm 24 tuổi.

Lễ tưởng niệm hàng năm được mở đầu bằng một bức ảnh của Bryant bên cạnh câu nói của anh: “Cuộc sống quá ngắn để bị sa lầy và chán nản. Bạn phải tiếp tục di chuyển. Bạn phải tiếp tục đi. Đặt một chân trước mặt kia, mỉm cười và cứ tiếp tục tiến lên.” Billie Eilish đã cover ca khúc của The Beatles mang tên Yesterday cho phân khúc này.

Maya Rudolph và Kristen Wiig thể hiện kỹ năng diễn xuất ấn tượng của họ

Phát biểu đề cử Best production design, hai nữ nghệ sĩ của Saturday Night Live đã dành thời gian để thể hiện khả năng của họ vượt ra ngoài hài kịch.

Chúng tôi chỉ biết có rất nhiều đạo diễn ở đây tối nay. Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn là hài kịch”– Wiig cho biết.

Tại đây, cặp đôi này đã thể hiện tất cả mọi thứ, từ những đoạn diễn xuất kịch tính, nổi cơn thịnh nộ, bật khóc đến khả năng ca hát của mình với loạt tác phẩm của Madonna, Chris De Burg,…

Brie Larson, Sigourney Weaver và Gal Gadot bắt đầu một câu lạc bộ chiến đấu

“Thật vinh dự khi được đứng bên cạnh siêu anh hùng đồng nghiệp của tôi, Gal và người phụ nữ đã mở đường cho chúng tôi, Sigourney Weaver” Larson bắt đầu phần giới thiệu về điểm số ban đầu tốt nhất, được gửi đến Hildur Gudnadóttir cho Joker .

Gadot nói thêm rằng thật vinh dự khi được đứng cùng Weaver, người sau đó đã nói đùa rằng kết thúc buổi biểu diễn, những người phụ nữ sẽ bắt đầu một câu lạc bộ chiến đấu.“Đàn ông đều được mời, nhưng không được phép mặc áo sơ mi“, Gadot hóm hỉnh.

Cả 3 nữ siêu anh hùng xuất hiện trong cùng 1 khung hình.

Người chiến thắng sẽ nhận được nguồn cung cấp chất khử mùi, sushi và rượu tequila trọn đời“, Larson tiếp tục.

“Người thua cuộc phải trả lời các câu hỏi của các nhà báo về cảm giác của một người phụ nữ ở Hollywood”, Gadot nói đùa.

Will Ferrell and Julia Louis-Dreyfus tìm hiểu quay phim là gì

Trước khi vinh danh Roger Deakins của 1917 với giải Oscar Kỹ thuật quay phim điện ảnh xuất sắc nhất, Will Ferrell và Julia Louis-Dreyfus đã đưa ra mô tả của riêng họ cho chính xác những gì một nhà quay phim phải làm.

Louis-Dreyfus nói: “Nhà quay phim không chỉ chuẩn bị bữa ăn cho đoàn làm phim và diễn viên, mà còn gõ cửa trailer của bạn để cho bạn biết rằng đã đến lúc phải đến trường quay để tạo ra phép thuật”.

“Và đó là nhà quay phim và chỉ có nhà quay phim đang kiên nhẫn chờ đợi bạn trong chiếc xe golf đó để đưa bạn đi du lịch,”Ferrell nói thêm. Ferrell sau đó giả vờ nghe một tin nhắn từ tai nghe và nói rằng vai trò của Nhà quay phim có “một cái gì đó để làm với máy ảnh.”

Hai người tuyên bố chiến thắng của Deakins, sau đó lại lên sân khấu để công bố giải Chỉnh sửa phim hay nhất. Sau khi Deakins đọc bài diễn văn nhận giải của mình, Louis-Dreyfus nói:“Vâng, đó là một nhà quay phim”.

Brad Pitt, Josh Gad và nhiều ám chỉ chính trị khác trên sân khấu

Khi giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Brad Pitt đã sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi của mình để nhắc đến việc thiếu nhân chứng trong phiên tòa luận tội Thượng viện của Tổng thống Donald Trump.

Phần phát biểu của Brat Pitt.

“Họ nói với tôi rằng tôi có 45 giây trong năm nay, nhiều hơn 45 giây so với Thượng viện đã trao cho John Bolton trong tuần này”, ngôi sao Once Upon a Time in Hollywoodchia sẻ.

Trong phần giới thiệu của Josh Gad về màn trình diễn ca khúc của Idina Menzel trong Frozen 2, nam diễn viên đã nói về bộ phim: “Frozen 2 , hay như những người từ chối biến đổi khí hậu gọi nó là” Không phải Frozen 2″, đã được lồng tiếng ở 45 quốc gia xung quanh thế giới“.

Nói về các diễn viên lồng tiếng lồng tiếng phim quốc tế, ông nói thêm:“Canada Elsa về cơ bản là giống nhau, nhưng nếu có chăm sóc sức khỏe.” Trong đoạn độc thoại mở đầu với Chris Rock, Steve Martin đã đề cập đến cả sự cố rủi ro về thể loại ảnh nổi tiếng nhất năm 2017 và cuộc họp kín của đảng Dân chủ khi gặp tai nạn vào đầu tuần này.

Chiến thắng của American Factory

Bộ phim American Factory do Obamas hậu thuẫn đã mang về giải thưởng cho Phim tài liệu hay nhất tại Oscar 2020. Đồng giám đốc Julia Re Richt, người đang trải qua hóa trị ung thư giai đoạn cuối, đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách cảm ơn các ứng cử viên:”Chỉ cần có sự hiện diện của những anh chị em tài liệu của chúng tôi, những người đã liều mạng kể chuyện cho chúng tôi“.

Cô chỉ ra rằng họ đã làm những bộ phim về các bệnh viện bị đánh bom ở Syria, về Brazil, về Macedonia. “Chúng tôi rất tự hào. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ các bạn” – Đồng giám đốc đã kết thúc phần phát biểu của mình bằng cách nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi các công nhân trên thế giới đoàn kết.

Hildur Gudnadóttir kêu gọi phụ nữ sáng tạo trên toàn thế giới

Nhà soạn nhạc người Iceland Hildur Gudnadóttir đã được vinh danh với giải Oscar Original Score cho cống hiến của mình ở Joker, cũng là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục này.

Phần phát biểu của Hildur Gudnadóttir.

Trong bài phát biểu của mình, Gudnadóttir đã đưa ra lời thỉnh cầu tới tất cả phụ nữ trên toàn thế giới hãy sáng tạo. Gudnadóttir nói: “Đối với các cô gái, với phụ nữ, các bà mẹ, các con gái nghe thấy tiếng nhạc sôi sục bên trong mình, xin hãy lên tiếng, chúng tôi cần nghe giọng nói của bạn”.

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/12-khoanh-khac-dang-nho-nhat-tai-le-trao-giai-oscar-lan-thu-92-2020-6963045.html