12 giờ phá án giết người từ vụ tai nạn giao thông

Từ tin báo về vụ TNGT khiến 3 người thương vong, nhưng qua điều tra bước đầu, CAH Thanh Chương (Nghệ An) xác định có nhiều dấu hiệu một vụ án hình sự nên áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để làm sáng tỏ vụ việc. Sau 12 giờ soát xét, truy lùng đối tượng gây án, chân tướng vụ việc đã được làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến.

TNGT do rượt đuổi xe máy?

Ngày 19-11, CAH Thanh Chương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (2002, trú xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi “Giết người”. Trước đó, CAH Thanh Chương nhận được thông tin, tại đoạn QL46 qua thôn Lam Giang, xã Võ Liệt (H. Thanh Chương) xảy ra vụ TNGT xe máy tự gây làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Ngay lập tức, Đội CSGT CAH Thanh Chương có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm ban đầu, những dấu vết tại hiện trường cho thấy đây không đơn thuần là một vụ TNGT hay tự gây tai nạn.

Từ dấu vết thu được tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng cho thấy, đây là đoạn đường khá rộng, ít chướng ngại vật, thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông hướng ngược chiều. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân khá xa mặt đường, vụ tai nạn bình thường rất khó làm nạn nhân văng ra xa như thế. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc trên QL46 ít người qua lại, 2 nạn nhân đang hôn mê nên chưa thể lấy lời khai để phục vụ công tác nhận diện đối tượng. Tiếp tục thu thập thông tin từ các nhân chứng, CAH Thanh Chương nắm được thông tin, trước đó có 2 nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy tại khu vực Rú Nguộc thuộc xã Ngọc Sơn, H. Thanh Chương (cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2-3 km).

Tổng hợp các thông tin, chứng cứ thu thập được, CAH Thanh Chương khẳng định vụ rượt đuổi bằng xe máy giữa 2 nhóm thanh niên ở Rú Nguộc có liên quan đến vụ TNGT khiến 3 người thương vong trên QL46 và vụ việc có dấu hiệu hình sự. Lập tức, CAH Thanh Chương xin chỉ đạo của lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS và Phòng KTHS được phân công nhiệm vụ phối hợp CAH Thanh Chương điều tra vụ án. Qua rà soát, khoanh vùng nhóm đối tượng có hành vi rượt đuổi nhau trước thời điểm xảy ra vụ việc, CAH Thanh Chương đã dần làm rõ các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, cơ quan xác định được Nguyễn Hữu Chiến (2002, trú xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương) và một số đối tượng khác có liên quan đã gây ra vụ TNGT nói trên.

Cú ném đoạt 2 mạng người

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chiến. Trước những bằng chứng sắc bén của CAH Thanh Chương, Nguyễn Hữu Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Chiến, khoảng 14 giờ 30 ngày 5-11, Nguyễn Văn Trường (2005), Nguyễn Văn Linh (1998), Hoàng Quốc Khánh (2003, đều trú xã Võ Liệt, H. Thanh Chương) và một số thanh niên khác đi chơi tại nhà Lê Thị Quyền Anh (2005, trú xã Thanh Thủy). Ngồi chơi được một lúc, Đinh Bá Dũng (2003), Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Văn Chiến (2003) đến nhà Quyền Anh để đưa Trường về nhà.

Cho rằng Trường bỏ nhà ra đi nên Dũng tát Trường và Khánh mỗi người 2 cái. Thấy em trai bị đánh, Linh bất bình và xảy ra mâu thuẫn với Dũng. Sau đó, nhóm của Nguyễn Hữu Chiến đi về. Trên đường về, nhóm Chiến bàn nhau quay lại “trả đũa” Linh nhưng đến nhà Quyền Anh thì tất cả mọi người đã đi chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi nhóm của Hữu Chiến đi về thì gặp nhóm của Linh chở Quyền Anh đi cùng chiều. Thấy “đối thủ”, nhóm của Chiến tăng ga truy đuổi nhưng Linh vẫn không chịu dừng lại.

Bực tức, Hữu Chiến yêu cầu Văn Chiến (người cầm lái) điều khiển xe máy vượt qua xe của Linh rồi dừng lại ở mép QL46 thuộc địa phận thôn Lam Giang, xã Võ Liệt. Khi phát hiện xe của Linh phía sau cách khoảng 5m, Hữu Chiến cầm mũ bảo hiểm ném trúng xe máy và bật vào vùng mặt của Linh. Linh bị lệch tay lái một đoạn rồi lao xe xuống mương nước bên đường. Hậu quả, Linh tử vong tại chỗ, Quyền Anh và Khánh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Song do vết thương quá nặng, Quyền Anh tử vong vào tối 13-11.

Hiện CAH Thanh Chương đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198466_12-gio-pha-an-giet-nguoi-tu-vu-tai-nan-giao-thong.aspx