12 giảng viên ĐH Y Dược Cần Thơ nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Ngày 27/2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Lễ công bố, trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và Họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021).

Tham dự buổi lễ có ông Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện ban lãnh đạo nhà trường đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho BS.CKII Dương Hữu Nghị.

Trong năm qua, ngoài việc tuyên truyền, thực hiện tốt công tác chuyên môn, viên chức và người lao động, HV, SV Trường Đại học Y dược Cần Thơ còn tham gia nhiều hoạt động phong trào, công tác xã hội có ý nghĩa thiết thực như khám sức khỏe nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ dân nghèo, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn TP. Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng; tổ chức buổi đi bộ gây quỹ tặng quà công đoàn viên, sinh viên khó khăn với tổng số tiền ủng hộ trên 330 triệu đồng; tổ chức lễ trồng cây và khánh thành công viên Đất nước. Ngoài ra Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp CLB hiến máu nhân đạo tổ chức hiến máu nhân đạo với chủ đề “Blouse trắng – Trái tim hồng” theo phát động của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Ông Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các thầy cô.

Nhân dịp này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vinh dự có 12 thầy, cô được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong phát triển chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật y tế, cải tiến tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả phục vụ. Ngoài ra, các thầy cô có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích có giá trị, được ứng dụng rộng rãi có hiệu quả thiết thực...

Lãnh đạo TP. Cần Thơ chụp hình lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ và các thầy cô được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ cho biết: “Tôi vô cùng cảm kích và ghi nhận sự đóng góp rất ý nghĩa của đội ngũ nhân viên y tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các bạn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cương vị nào cũng luôn tận tụy và âm thầm cống hiến. Năm qua mặc dù dịch bệnh hoành hành gây tác động rất lớn đến toàn xã hội nhưng với sự phấn đầu và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học.”

Ông Trần Việt Trường và ông Nguyễn Trung Nhân trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Đại học Y Dược Cần Thơ còn phát động Tết trồng cây với sự tham gia của đông đảo sinh viên, đoàn viên nhà trường; hơn 200 người đăng ký hiến máu nhân đạo; trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; khánh thành cụm các tượng đài danh nhân thuộc lĩnh vực Y tế, trong khuôn viên trường…

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/12-giang-vien-dh-y-duoc-can-tho-nhan-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu-d167085.html