12 con rùa xanh quý hiếm ở Phú Quốc được thả về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp với cơ quan chức năng thả 12 con rùa xanh xuống biển.

12 con rùa xanh quý hiếm ở Phú Quốc được thả về môi trường tự nhiên

Chiều 17/9, lãnh đạo Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thả 12 cá thể Vích (rùa biển quý hiếm màu xanh) về vùng biển ấp Hòn Rỏi, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc.

Số rùa biển trên là tang vật tịch thu từ một người dân mua lại rùa từ những ngư dân xã đảo Thổ Châu (H.Phú Quốc).

Một con rùa biển được thả về môi trường tự nhiên trong chiều 17/9 - Ảnh: Thanh Niên

=> Thả rùa biển quý hiếm trong Sách đỏ về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 1/9, Đồn Biên phòng Thổ Châu bắt quả tang ông P.V.T (50 tuổi, ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu) có nuôi nhốt 12 cá thể Vích với tổng trọng lượng 165,5kg, con lớn nhất 52kg, con nhỏ nhất 8kg.

Ông T. khai 12 con rùa nuôi nhốt mua từ những người đánh bắt thủy sản quanh xã đảo.

Theo ông T., số rùa biển đã được thỏa thuận bán cho một người ở thị trấn An Thới để họ bán lại cho những người phóng sinh với giá 10 triệu đồng.

Do đây là loài quý hiếm nên lực lượng biên phòng đã lập biên bản đối với ông T. 12 con vích sau đó được nhà chức trách đưa đến thị trấn An Thới để gửi vào lồng bè của ngư dân, chờ chúng khỏe mạnh rồi thả về môi trường tự nhiên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc.

Video: Thả rùa trong sách đỏ về với biển - Nguồn: VTC

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/12-con-rua-xanh-quy-hiem-o-phu-quoc-duoc-tha-ve-moi-truong-tu-nhien-d133304.html