12 ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Bắc Ninh được ra viện

Trong số bệnh nhân được xuất viện có 3 người trú tại thôn Kiều (xã Hiên Vân, huyện Tiên Du) và 9 người trú tại huyện Thuận Thành.

 Các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Dã chiến Tiên Du được xuất viện sáng 24/5. Ảnh: VGP/Vũ Khoa

Các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Dã chiến Tiên Du được xuất viện sáng 24/5. Ảnh: VGP/Vũ Khoa

Hôm nay (24/5), BV Dã chiến số 1 huyện Tiên Du đã công bố 12 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được công bố khỏi bệnh từ khi dịch bùng phát tại Bắc Ninh (ngày 5/5).

Trong số bệnh nhân được xuất viện có 3 người trú tại thôn Kiều (xã Hiên Vân, huyện Tiên Du) và 9 người trú tại huyện Thuận Thành. Tại thời điểm xuất viện, các kết quả xét nghiệm của những bệnh nhân này đều trong giới hạn bình thường, âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày theo quy định và theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly tại nhà, bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.

BV Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du với quy mô 300 giường bệnh. Hiện, BV đang điều trị cho 150 trường hợp mắc COVID-19. Ngoài 12 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 4 bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tính đến từ 12h ngày 24/5, Bắc Ninh ghi nhận 499 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Thuận Thành ghi nhận 388 ca, thành phố Bắc Ninh 36 ca, huyện Quế Võ 19 ca, huyện Yên Phong 31 ca… Số bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh là 34 ca, trong đó có một bệnh nhân phải thở máy xâm nhập. Bắc Ninh đã rà soát, phát hiện 4.701 F1, trên 32.000 F2.

*Ngày 24/5, thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm (do các địa phương gửi về) ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19 cho thấy, Đà Nẵng có 32 mẫu, trong đó có 30 mẫu thuộc chủng B.1.1.7 (là chủng lần đầu phát hiện ở Anh) và 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2 (là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ). Điện Biên có 4 mẫu, tất cả đều thuộc chủng B.1.617.2. Hải Phòng có 1 mẫu (BVĐK Quốc tế) thuộc chủng B.1.1.7 ở Anh.

Việc giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm nhằm giúp xác định nguồn gốc ổ dịch, biện pháp phòng ngừa và hướng điều trị cho bệnh nhân phù hợp nhất.

Hiền Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/12-ca-mac-covid19-dau-tien-o-bac-ninh-duoc-ra-vien/432232.vgp