12 bộ cánh đẹp nhất của Meghan Markle từ khi thành Công nương

Diện đồ cao cấp hay bình dân thì phong cách của Meghan vẫn được nhiều phụ nữ học hỏi.

Meghan Markle đã đến Nhà thờ Thánh George trong bộ váy cưới cổ thuyền xinh đẹp, nhưng chiếc váy của Stella McCartney Công nương mặc sau đó mới thực sự khiến tất cả phải ngoái lại nhìn. McCartney đã thiết kế ra chiếc váy yếm hở vai lộng lẫy, hòa hợp với áo jacket nhung đen của Hoàng tử Harry.

Sabrina năm nào.

" data-component-caption="

Kể từ khi hợp tác với giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller của Givenchy, phong cách của Meghan dường như cũng chịu ảnh hưởng từ "nàng thơ của Givenchy" Audrey Hepburn. Trong lễ kỷ niệm thứ 100 của lực lượng Không quân Hoàng gia, cô mặc váy xòe cổ thuyền màu xanh navy với thân trên ôm sát, gợi nhớ đến chiếc váy cocktail mà Hepburn mặc trong Sabrina năm nào.

">

Kể từ khi hợp tác với giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller của Givenchy, phong cách của Meghan dường như cũng chịu ảnh hưởng từ "nàng thơ của Givenchy" Audrey Hepburn. Trong lễ kỷ niệm thứ 100 của lực lượng Không quân Hoàng gia, cô mặc váy xòe cổ thuyền màu xanh navy với thân trên ôm sát, gợi nhớ đến chiếc váy cocktail mà Hepburn mặc trong Sabrina năm nào.

Markle khoác lên mình hai nhãn hiệu tâm đắc: một chiếc váy denim của Carolina Herrera và clutch cói của J. Crew. Cả hai đều nhanh chóng cháy hàng sau đó.

Tại lễ hội đua ngựa Royal Ascot đầu năm nay, Meghan Markle mang đến hình ảnh của một Audrey Hepburn giống như trong bộ phim My Fair Lady năm 1964. Nhân vật Eliza dự Royal Ascot với bộ váy ren trắng, đính nơ đen to bản. Với phiên bản Markle, những chiếc nơ đã được thu nhỏ lại cùng chiếc váy đơn giản, trang nhã, kết hợp với thắt lưng mảnh và mũ đen trắng cầu kỳ.

Công nương mặc chiếc váy trench coat màu be của Nonie khi đi cùng Hoàng tử Harry đến một triển lãm tôn vinh những di sản của Nelson Mandela. Rất nhanh chóng, chiếc váy cũng được hàng loạt cô gái lùng mua theo.

Markle đã tham dự Lễ rửa tội của cháu trai - Hoàng tử Louis - với chiếc váy màu xanh olive thanh lịch của Ralph Lauren và đôi giày cùng màu. Cô cũng không quên kết hợp với phụ kiện là clutch cầm tay và mũ lệch cùng tông của Stephen Jones.

Vài ngày sau lễ cưới tại Nhà thờ Thánh Geogre, Công nương Meghan đã tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Hoàng tử xứ Wales trong một chiếc váy màu hồng nhạt của Goat, với tay áo xuyên thấu và mũ rộng vành.

Tham dự Wimbledon lần đầu tiên với tư cách hoàng gia, Meghan đến xem trận chung kết giải đấu nữ cũng với chị dâu Kate Middleton. Cô chọn trang phục phong cách hải quân, với áo kẻ sọc xanh trắng, quần vải rộng và một chiếc mũ cói thanh lịch.

Nàng thơ mới của Givenchy thực sự rất yêu thích các thiết kế của hãng. Trong lần ghé thăm Dublin cùng Hoàng tử Harry, Công nương chọn set áo len mỏng và chân váy Givenchy màu xanh cổ vịt, kết hợp túi tote và giày cao gót của Paul Andrew. Đây là một trong bốn bộ trang phục đắt giá nhất của Công nương tại Dublin.

Markle thay đổi rất nhiều trang phục trong chuyến ghé thăm Dublin, tiêu biểu là chiếc váy đen có đai lưng của Emillia Wickstead trong buổi tiếp đón của Đại sứ quán Anh. Cô kết hợp với phụ kiện là clutch cầm tay màu đen và giàu cao gót của Aquazzura.

Meghan Markle thực sự rất yêu thích những chiếc váy cổ thuyền, minh chứng là hàng loạt những bức ảnh của Công nương trong kiểu váy này. Trong chuyến viếng thăm Ireland, cô mặc một chiếc váy màu xám của Roland Mouret với chi tiết vải đổ điệu đà, đi cùng giày cao gót của Paul Andrew.

Meghan Markle thường chọn những bộ đồ có màu sắc trung tính, nhưng lần này cô đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình với một chiếc váy màu vàng tươi của Brandon Maxwell khi tham dự sự kiện Your Commonwealth.

Thanh Hiền
Nguồn: Elle

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/photo/phong-cach-sao/12-bo-canh-dep-nhat-cua-meghan-markle-tu-khi-thanh-cong-nuong-3792664.html