12/19 người ở Bình Thuận tiếp xúc BN34 âm tính với virus SARS-CoV-2

CDC tỉnh Bình Thuận cho biết, 12 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 thứ 34 đã có kết quả âm tính. 7 trường hợp khác sẽ có kết quả vào tối 12/3.

Cụ thể, trong số 7 ca đang chờ kết quả, có chồng (59 tuổi) và 2 người con (cùng 28 tuổi) của nữ bệnh nhân này. Những người này đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 34 sau khi người này về nhà từ chuyến công tác ở Mỹ.

 Đưa người thuộc diện F1 tại Phan Thiết đi cách ly ở thị xã Lagi.

Đưa người thuộc diện F1 tại Phan Thiết đi cách ly ở thị xã Lagi.

Trước đó, vào trưa nay 12/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũng công bố kết quả âm tính đối với 12 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Trong 12 người này, có 2 mẹ con một nữ doanh nhân ở huyện Hàm Thuận Nam đi cùng đoàn trong chuyến bay đến Mỹ với bệnh nhân số 34. Sau khi có kết quả âm tính, những người này vẫn được theo dõi, cách ly tại nhà đủ 14 ngày.

Tính đến trưa 12/3, qua thống kê của Sở Y tế Bình Thuận, toàn tỉnh có khoảng 80 người diện F1 - tiếp xúc gần với 4 ca dương tính virus SASR-CoV-2 của Bình Thuận, và có hơn 200 người diện F2 - tiếp xúc gần với F1.

Hiện tại, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Thuận, nơi làm việc của bệnh nhân số 38 (người này là con dâu của bệnh nhân số 34) đã tạm đóng cửa, chuyển địa điểm hoạt động để tiêu độc khử trùng. Khoảng 10 trường hợp đều là người thân gia đình và đồng nghiệp của bệnh nhân số 38 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe./.

CTV Văn Thuận/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/1219-nguoi-o-binh-thuan-tiep-xuc-bn34-am-tinh-voi-virus-sarscov2-1021087.vov