115 xe đi bão bị CSGT ở TP.HCM tạm giữ

Rất nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông đã được ghi nhận khi hàng ngàn người đổ ra nhiều tuyến đường tại TP HCM ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam dành cúp vô địch AFF Cup.

Sáng 16/12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC 08 - Công an TP.HCM) cho biết trong đợt tuần tra kiểm soát trong đêm 15 và rạng sáng 16/12 đã xử phạt và tạm giữ nhiều trường hợp đi “bão” ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam sau khi vượt qua Malaysia trong trận chung kết lượt vệ với tỉ số 1-0 (chung cuộc 3-2).

Người hâm mộ đi bão sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cảnh sát tạm giữ 115 xe máy, trong đó, có 53 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 vi phạm nồng độ cồn, 9 chạy xe thành đoàn, 3 đi ngược chiều, 2 nẹt pô, rú ga, 1 xe ba gác chở quá người quy định và 60 trường hợp vi phạm các lỗi khác cũng bị lập biên bản xử phạt.

Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó ban ATGT TP.HCM - cũng cho biết báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng cho thấy đã xử lý hơn 140 vụ quá khích. Trên địa bàn TP.HCM xảy ra 1 vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến 1 người tử vong.

Theo ghi nhận, khoảng 2h sáng 16/12, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, hơn 50% người ra đường hò hét ăn mừng nhưng lại không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4 rồ ga - nẹt pô, nhiều phương tiện cồng kềnh nguy hiểm, lạng lách đánh võng…

Ngoài ra nhiều người quá khích đã đốt pháo sáng, thậm chí nẹt pô đến mức cháy cả xe máy gây náo loạn và kẹt cứng trên cầu.
Lực lượng CSGT cùng nhiều đơn vị đã chốt chặn nhiều tuyến đường để giải tán đám đông, tuy nhiên chỉ làm giảm một phần nào đó những trường hợp cổ vũ quá khích.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang lập hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hồng Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/115-xe-di-bao-bi-csgt-o-tp-hcm-tam-giu-4266883.html