11 trẻ tử vong tại bệnh viện, Bộ trưởng Y tế Tunisia từ chức

Hãng thông tấn nhà nước Tunisia TAP đưa tin, Bộ trưởng nước này Abdel-Raouf El-Sherif ngày 9-3 đã từ chức sau khi 11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân trong vòng 24 giờ tại bệnh viện ở thủ đô Tunis.

Hình ảnh minh họa máu bị nhiễm trùng. (Ảnh: fbresearch.org)

Hình ảnh minh họa máu bị nhiễm trùng. (Ảnh: fbresearch.org)

Theo TAP, Bộ Y tế và các công tố viên nhà nước đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân 11 trẻ sơ sinh tử vong và các trường hợp tử vong này có thể do nhiễm trùng máu. Theo Bộ Y tế Tunisia, các bằng chứng cho thấy có khả năng 11 trẻ nêu trên đều tử vong do sốc nhiễm trùng huyết từ ngày 7 đến 8-3.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed thông báo, các lực lượng chức năng đang điều tra về hoạt động y tế, dược phẩm và vệ sinh của bệnh viện nơi 11 trẻ em tử vong.

Sau khi nhiều trẻ em tử vong không rõ nguyên nhân, Bộ trưởng Y tế Sherif, người mới được bổ nhiệm bốn tháng trước, đã xin từ chức.

Nhiều người dân Tunisia chỉ trích chất lượng của các dịch vụ công ở Tunisia đã xuống dốc kể từ sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Zine El-Abidine Ben Ali vào năm 2011.

H.H

Reuters, BBC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39446202-11-tre-tu-vong-tai-benh-vien-bo-truong-y-te-tunisia-tu-chuc.html