11 tháng xảy ra gần 16.000 vụ tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông, chỉ tính riêng trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí. Ảnh: Internet.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí. Ảnh: Internet.

So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (giảm 19,98%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,37%).

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí.

Trong đó, đường bộ đã xảy ra 15.676 vụ, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ, giảm 522 người chết, giảm 951 người bị thương.

Đường sắt đã xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (5,22%), tăng 8 người chết (7,34%), giảm 14 người bị thương (-24,56%).

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/11-thang-xay-ra-gan-16000-vu-tai-nan-giao-thong-115920.html