11 sự thật thú vị về các mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ

Trong phim ảnh, các mật vụ luôn được khắc họa với hình ảnh đeo kính râm, đeo tai nghe mini với phong cách 'cool ngầu'. Vậy họ còn có những bí mật gì mà chúng ta chưa biết không?

Có lẽ bạn đã nghe nói tới những người tới từ Cơ quan Mật vụ bảo vệ các Tổng thống Mỹ, hoặc biết tới họ qua những bộ phim của điện ảnh Hollywood.

Họ thường xuất hiện trong hình ảnh những quý ông lịch lãm, bảnh bao nhưng cũng không kém phần "cool ngầu", có thể xả thân bảo vệ các Tổng thống trong những tình huống nguy nan.

Giữ trọng trách bảo đảm an toàn cho những người đứng đầu 1 cường quốc hàng đầu thế giới, dĩ nhiên họ cũng chẳng phải là những con người bình thường.

Thế nhưng, Lực lượng mật vụ này còn có những điều thú vị gì? Hãy cùng nghe Ranker tổng hợp những sự thật ít biết về họ nhé.

1. Cơ quan Mật Vụ ra đời vào đúng ngày Tổng thống Lincoln bị ám sát

Bộ trưởng Ngân Khố Hugh McCulloch đề nghị thiết lập một Cơ quan Mật vụ lên Tổng thống Abraham Lincoln và được ông thông qua vào ngày 14/4/1865. Thế nhưng, thật trớ trêu là ngay đêm đó, Tổng thống Lincoln đi tới nhà hát xem kịch và bị John Wilkes Booth bắn chết, và phải 36 năm sau thì việc bảo vệ các Tổng thống Mỹ mới trở thành 1 hoạt động của cơ quan này.

2. Chưa từng có mật vụ nào phản bội Tổng thống

Trong các bộ phim, để tạo sự bất ngờ, đạo diễn có thể cho mật vụ này, mật vụ kia trở thành gián điệp phản bội tổng thống. Tuy nhiên, thực tế ngoài đời chưa từng có mật vụ nào làm như vậy với các Tổng thống Mỹ, dù các gián điệp nước ngoài vẫn tồn tại trong các cơ quan như CIA, FBI.

3. FBI ra đời từ Cơ quan Mật vụ Mỹ

Vào năm 1908, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cần một số đặc vụ thực hiện các cuộc điều tra trên phạm vi quốc gia, nên đã lấy một số người từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Chín mật vụ đó sau này chính là tiền đề để trở thành Cục Điều tra Liên bang, chính là FBI.

4. Các mật vụ còn giúp giữ bí mật việc Tổng thống Franklin Delano Roosevelt là người tàn tật

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bảo vệ hình ảnh của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trước công chúng bằng cách giấu nhẹm việc ông là người khuyết tật.

Được biết, ông Roosevelt đã từng bị bại liệt nên không thể đi lại như người bình thường. Vì thế, các đặc vụ sẽ "để mắt" đến những thợ săn ảnh nếu họ chụp được những bức ảnh "không mong muốn" của Tổng thống, ví dụ như khi ông được các mật vụ bế đi ở những nơi không thể dùng được xe lăn.

Khi đó, máy ảnh của các thợ săn ảnh có thể bị thu giữ hoặc bị "vô tình" phá hỏng.

5. Các mật vụ có một chiếc máy bay dự phòng tương tự như chiếc Không lực Một

Khi tháp tùng các Tổng thống Mỹ ra nước ngoài, Lực lượng Mật vụ sẽ sử dụng chiếc Không lực Một. Tuy nhiên, họ luôn có phương án dự phòng, đó là một chiếc máy bay tương tự so với chiếc Không lực Một. Nó sẽ hạ cánh ở một địa điểm bí mật khi có sự cố xảy ra. Địa điểm thứ hai này chỉ có Cơ quan Mật vụ biết mà thôi.

6. Cơ quan Mật vụ có phòng nghiên cứu pháp y hiện đại bậc nhất

Bên cạnh những công nghệ hiện đại khác, Cơ quan Mật vụ Mỹ còn có một phòng nghiên cứu pháp y lớn và hiện đại bậc nhất thế giới với những thiết bị hỗ trợ và nâng cao hình ảnh cũng như âm thanh. Năm 1994, cơ quan này đã được Tổng thống Clinton cho phép hỗ trợ tham gia vào những vụ án liên quan đến việc trẻ em bị mất tích hoặc bị lạm dụng.

7. Các mật vụ đeo kính râm thực ra chỉ vì 1 mục đích rất thực tế

Nhiều người cho rằng các đặc vụ của Tổng thống Mỹ đeo kính râm là để những tay súng có ý định ám sát Tổng thống không biết họ đang nhìn đi đâu, do đó làm thất bại âm mưu của họ.

Song, mục đích đeo kính râm của các mật vụ lại thực tế và cũng... nhạt nhẽo hơn nhiều: Đó là để bảo vệ mắt họ khỏi các tia cực tím có hại mà thôi.

8. Các mật vụ có cuộc sống hôn nhân khá sóng gió

Trong khi các mật vụ thường duy trì tình bạn lâu dài với các đồng nghiệp của họ thì cuộc sống gia đình của họ lại phải chịu nhiều sự hy sinh. Do đặc thù công việc, họ thường phải làm việc rất nhiều, thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện gia đình, không ở bên người thân khi họ cần.

Được biết, tỷ lệ ly hôn giữa các mật vụ và bạn đời của họ là khá cao.

9. Lực lượng Mật vụ đã để 1 người đàn ông có vũ khí đi cùng thang máy với Tổng thống Obama

Vào năm 2014, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Obama đã có một bài phát biểu tại Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh Mỹ về tình trạng bùng phát của dịch Ebola. Sau đó, ông Obama đã đi vào thang máy với 1 người đàn ông có tiền án bạo lực và tội phạm. Được biết, người đàn ông mang theo súng này đã đi theo Tổng thống Obama cùng các mật vụ của ông và thậm chí còn chụp ảnh ông.

Tất nhiên, cuối cùng thì ông ta cũng bị Lực lượng Mật vụ "mời" đi, nhưng sau vụ việc, Cơ quan Mật vụ cũng đã bị dư luận chỉ trích vì đã để một sai sót như vậy xảy ra.

10. Các mật vụ từng tháp tùng các con gái Tổng thống Bush đi bar

Vào năm 2001, các con gái sinh đôi của đương kim Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush là Barbara và Jenna đã dùng thẻ căn cước giả để vào uống rượu ở một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas vì chưa đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, sau đó các mật vụ đã đưa 2 cô bé đi khỏi đây để tránh việc họ bị bắt giữ. Sau vụ việc, các mật vụ cũng đã bị khiển trách.

11. Các mật vụ theo dõi hoạt động của Tổng thống qua các tấm đệm áp lực

Khi các mật vụ đứng bên ngoài Phòng Bầu dục, họ vẫn có thể biết được mọi hoạt động của tổng thống bên trong. Các tấm đệm áp lực được lắp đặt bên dưới tấm thảm sẽ thường xuyên cho họ biết được tình trạng của tổng thống, giúp họ có thể can thiệp khi cần.

Theo Thanh Hương/Pháp luật và bạn đọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/11-su-that-thu-vi-ve-cac-mat-vu-bao-ve-tong-thong-my-1452325.html