11 nghìn trạm y tế xã nhưng hoạt động không hiệu quả, nhiều nơi muốn dẹp bỏ

Theo thông tin hiện nay cả nước có khoảng 11 nghìn trạm y tế xã nhưng thực tế nó lại không hoạt động hiệu quả nhiều trong khi đó mô hình ở các nước thì trạm y tế cơ sở là cánh tay đắc lực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sáng 14/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ cở. Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thời gian qua, theo khảo sát hài lòng của bệnh nhân ở tuyến huyện, tỉnh đã tăng cao. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng tiến hiện nay hoạt động của trạm y tế xã vẫn còn hạn chế.

Thứ nhất: Hạn chế số 1 là chất lượng người dân chưa tin tưởng khám bệnh ở trạm y tế xã. Thực tế nước ta có tới 11 nghìn trạm y tế xã. “Nhiều người muốn dẹp bớt trạm y tế nhưng theo tôi không thể dẹp được vì dẹp ai lo tiêm chủng phòng dịch, huyết áp, nhỏ vitamin A cho trẻ và kế hoạch hóa gia đình vì nhiều nơi người dân vẫn ra trạm y tế xã để đặt vòng nếu dẹp bỏ thì phần việc này ai lo?” – Bộ trưởng Tiến cho biết.

Thứ hai: hiện nay phần lớn trạm y tế chưa quản lý được bệnh mãn tính, số lượng chất lượng còn hạn chế. Nhân lực còn yếu. Bà Tiến cho biết có những người làm ở trạm y tế xã suốt đời cũng chỉ là hợp đồng đến giờ mới được biên chế vào trung tâm y tế huyện . Trình độ của bác sĩ cũng chỉ dừng ở trạm y tế, lẽ ra người đó cần phải lên huyện thay đổi làm để nâng cao chuyên môn. Bà Tiến cho biết trong thời gian tới ngành y sẽ thực hiện việc luân phiên bác sĩ trạm y tế xã lên làm việc ở bệnh viện huyện để tăng chuyên môn, cho bác sĩ huyện tỉnh về khám ở trạm để người dân phát triển.

Bà Tiến nhấn mạnh phải làm được như tế thì bệnh viện tuyến trên mới giảm được quá tải tập trung làm kỹ thuật cao, bệnh viện tuyến trên cứ loay hoay khám chữa bệnh thông thường.

“Tôi thấy sốt ruột tại sao các cụ huyết áp, đái tháo typ 2 đường không khám tại cơ sở mà phải lên Bệnh viện Bạch Mai làm gì vừa quá tải vừa tốn kém mất thời gian cho bệnh nhân.” – Bộ trưởng Tiến nói.

Hiện nay Bảo hiểm y tế còn bất cập chi phí trạm y tế thấp. Lẽ ra, Việt Nam cần xây dựng mô hình đầu tư cho y tế cơ sở và càng lên tuyến trên phải khác và có thể khai thác thêm bảo hiểm thương mại thì bệnh viện mới có nguồn thu.

Thứ ba: Trạm y tế xơ xác, dụng cụ cũ, máy siêu âm dùng chưa chính xác. Bộ Y tế đã nhận thức rõ những bất cập này nhưng theo bộ trưởng Tiến cần phải có nguồn lực.

Hiện nay, Bộ Y tế đã triển khai tập huấn làm 26 trạm mẫu và trong thời gian sắp tới sẽ nhân rộng mô hình này. Theo bà Tiến có nơi làm 1 huyện cần nhân rộng ra toàn tỉnh không xóa trạm y tế xã mà lồng ghép phòng khám đa khoa khu vực.

Thời gian tới Bộ Y tế sẽ triển khai đào tạo trực tuyến cho 100% trạm y tế xã, trước mắt tập huấn 5 ngày về bệnh không lây nhiễm. Tuyến trung ương sẽ chuyển giao cho cơ sở ban đầu. Trung tâm y tế huyện phải chỉ đạo bác sĩ huyện về xã làm và phải cho bác sĩ xã lên huyện để họ còn học hỏi.

Ngành y hướng tới mô hình trạm y tế xã phải thực hiện được các nhiệm vụ quản lý bệnh không lây nhiễm, cần tiên insulin ở trạm y tế, xây dựng hồ sơ sức khỏe cho người dân…

Khánh Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/11-nghin-tram-y-te-xa-nhung-hoat-dong-khong-hieu-qua-nhieu-noi-muon-dep-bo-post281878.info