11 năm vào showbiz của Đông Nhi

Đông Nhi bắt đầu ca hát từ năm 2008, dần khẳng định tên tuổi và chuyển hướng thành công sang hình ảnh gợi cảm, phong cách âm nhạc sôi động.

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô từng dự thi Vietnam Idol 2007 nhưng bị loại từ vòng thử giọng. Năm 2008, nữ ca sĩ chính thức theo đuổi con đường âm nhạc bằng sản phẩm đầu tay Chàng baby milo. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới trẻ, đưa tên tuổi Đông Nhi đến gần hơn với khán giả.

Giai đoạn đầu của sự nghiệp, Đông Nhi gắn liền với thể loại ballad và hình ảnh nhẹ nhàng qua loạt hit: Khóc, Bối rối, Lời thú tội ngọt ngào, Từng thuộc về nhau...

Ca sĩ gốc Hà Nội còn lấn sân diễn xuất qua một số phim: Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Công chúa teen và ngũ hổ tướng...

Đông Nhi công khai tình cảm với Ông Cao Thắng vào năm 2011 sau thời gian dài giấu kín chuyện hẹn hò vì không muốn gây ồn ào đời tư. Chuyện tình của cặp đôi được công chúng ủng hộ. Cả hai gắn bó thân thiết trong cuộc sống lẫn các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2013, nữ ca sĩ đầu quân về công ty giải trí do Ông Cao Thắng thành lập. Cô tiếp tục ghi dấu ấn với những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Đông Nhi. Cô chuyển sang theo đuổi phong cách gợi cảm và dòng nhạc dance, EDM. Nữ ca sĩ phát hành thành công nhiều ca khúc: Bad boy, Vì ai vì anh, Xin lỗi anh quá phiền...

Đông Nhi tham gia chương trình The Remix 2015 cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu (trái), DJ Mike Hào và giành ngôi vị cao nhất.

Năm 2016, Đông Nhi - Ông Cao Thắng ngồi ghế huấn luyện viên cuộc thi The Voice Kids và đưa học trò Nhật Minh lên ngôi quán quân. Cùng năm, cô tổ chức liveshow cá nhân đầu tiên sau 8 năm ca hát.

Năm 2017, giọng ca Vì ai vì anh làm huấn luyện viên cuộc thi The Voice. Học trò của nữ ca sĩ - Anh Tú - đoạt giải Á quân. Đông Nhi và bạn trai Ông Cao Thắng cũng thành công khi tham gia đào tạo, quản lý các tài năng ca hát trẻ như: Han Sara, nhóm LipB, nhóm Uni5.

Trong liveshow Ten on Ten kỷ niệm 10 năm ca hát, Đông Nhi trình diễn 35 ca khúc trước sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 40.000 khán giả. Tại sự kiện, cô cũng không quên gửi lời cám ơn đến Ông Cao Thắng đã lui về hậu trường làm sản xuất, hỗ trợ bạn gái phát triển sự nghiệp tối đa.

Sau 11 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Đông Nhi sở hữu nhiều giải thưởng lớn trong nước như: Mai Vàng, Cống hiến, VTV Awards... Năm 2015, cô nhận giải Ca sĩ châu Á xuất sắc do Mnet Asian Music Awards (MAMA) bình chọn. Năm 2016, nữ ca sĩ chiến thắng hạng mục Ca sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất của MTV Asia.

Sáng 8/11, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức lễ vu quy sau 10 năm yêu nhau. Lễ cưới của cặp đôi tiếp tục tổ chức tại Phú Quốc chiều 9/11 với sự góp mặt của khoảng 500 khách mời, trong đó 200 người là nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/11-nam-vao-showbiz-cua-dong-nhi-20191109071809367.htm