11 lời 'tiên tri' đi vào lịch sử hóa ra sai hoàn toàn

Trong lịch sử, đã có nhiều dự đoán được đưa ra về tương lai, có những dự đoán chính xác đến khó tin. Nhưng cũng có những tiên tri thất bại tệ hại, chẳng hạn như 'điện thoại không thể trở thành một phương tiện giao tiếp', 'mạng Internet không thể thay thế báo giấy',...

Năm 1800, tiến sĩ Dionysys Larder, Giáo sư Triết học tự nhiên và Thiên văn học, Đại học London từng tiên tri: "Đi lại bằng đường sắt với tốc độ cao là không khả thi, vì hành khách sẽ không thể thở được và tử vong vì ngạt thở."

"Khoan dầu ư? Tức là khoan vào đất để tìm dầu? Anh điên rồi?" - Đồng nghiệp của Edwin L. Drake từng từ chối đề nghị khoan dầu của anh vào năm 1859. Sau đó Drake đã thành công khoan giếng dầu đầu tiên.

Năm 1867, thư nội bộ của Western Union có nội dung: "Điện thoại có quá nhiều hạn chế để có thể được xem là một phương thức giao tiếp, liên lạc".

Năm 1880, Henry Morton, Chủ tịch Viện Công nghệ Stevens nhận xét về bóng đèn điện của Edison: "Ai có hiểu biết về vật này đều sẽ dễ nhận thấy đó là một thất bại."

Năm 1902, nhà thiên văn học và toán học Simon Newcomb từng dự đoán: "Bay bằng một cỗ máy nặng hơn không khí là không thực tế và vô nghĩa, nếu không muốn nói là bất khả thi." 18 tháng sau, anh em nhà Wright thử nghiệm thành công cho máy bay bay tại đồi Kill Devil, Kitty Hawk, bang Bắc Carolina, Mỹ.

Năm 1903, Chủ tịch Ngân hàng Michigan đã khuyên luật sư của Henry Ford không nên đầu tư vào Công ty Ô tô Ford: "Ngựa thì là cái đã có, còn ô tô chỉ là thứ mới lạ, nhất thời thôi."

Diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người sáng lập studio Charlie Chaplin đã từng có một nhận định sai lầm vào năm 1916: "Điện ảnh chỉ là mốt nhất thời mà thôi. Nó là loại kịch được thu sẵn. Cái khán giả thực sự muốn xem là diễn viên sống trên sân khấu kia."

H. M. Warner, nhà đồng sáng lập hãng phim Warner Brothers từng có một dự đoán sai lầm vào năm 1927. Ông cho rằng chẳng có ai muốn nghe tiếng diễn viên nói cả. Nhưng rõ ràng đến ngày nay thì phim có tiếng đã lên ngôi, thế chỗ phim câm.

Darryl Zanuck. nhà sản xuất phim của 20th Century Fox từng dự đoán: "TV sẽ không thể tồn tại lâu vì sớm thôi con người sẽ mệt mỏi khi phải nhìn vào cái hộp gỗ ép mỗi tối." (1946)

Năm 1977, Ken Olson, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Digital Equipment Corporation cho rằng: "Không có lý do gì mà mỗi cá nhân lại cần phải có một chiếc máy tính riêng trong nhà."

Cuối cùng là lời dự đoán chỉ 23 năm trước, vào năm 1995. Clifford Trong một bài viết trên Newsweek, nhà thiên văn học Clifford Stoll đã giải thích lý do tại sao Internet không thể trở nên cách mạng như nhiều người khẳng định. Ông viết: "Thực tế là không có dữ liệu online nào có thể thay thế những tờ nhật báo..."

Theo Trang Đặng/Gia đình mới

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/11-loi-tien-tri-di-vao-lich-su-hoa-ra-sai-hoan-toan-1191673.html