11 điểm du lịch lập dị nhưng vẫn hút khách ở châu Âu

Bảo tàng mũi ở Thụy Điển, bảo tàng siêu nhỏ ở Cộng hòa Czech, công viên châu Âu thu nhỏ ở Bỉ... đều nằm trong danh sách những điểm du lịch kỳ dị nhất châu Âu.

1. Bảo tàng David Hasselhoff, Berlin, Đức: Bảo tàng David Hasselhoff đứng đầu trong danh sách những điểm du lịch "lập dị" nhất châu Âu. Trong bảo tàng này chỉ trưng bày các kỷ vật của nam diễn viên David Hasselhoff, đó có thể là đồ dùng của anh trong những năm tháng sự nghiệp hay các vật dụng, quần áo khi anh tham gia các show truyền hình.

2. Khu bảo tồn mèo nổi, Amsterdam, Hà Lan: Ở Amsterdam có một khu bảo tồn nổi trên sông dành cho những chú mèo hoang trên khắp thành phố. Được thành lập vào năm 1966, người chủ ban đầu là bà Weelde khi ấy đã hết phòng để chăm sóc mèo trong nhà nên bà quyết định đóng một chiếc thuyền để lấy thêm không gian cho chúng. Ngày nay, khu bảo tồn mèo nổi này khá nổi tiếng và thu hút du khách tới tham quan.

3. Công viên châu Âu thu nhỏ, Brussels, Bỉ: Công viên tái hiện những công trình nổi tiếng mang tính biểu tượng ở châu Âu, kể cả những công trình từng tồn tại trong lịch sử. Với hơn 350 tác phẩm, tới đây, bạn như hòa mình vào tháng năm phát triển cũng như hiểu thêm về nét văn hóa độc đáo trên khắp lục địa.

4. Phòng trưng bày nghệ thuật dưới lòng đất, Stockholm, Thụy Điển: Phòng trưng bày nghệ thuật độc đáo này được ẩn giấu trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật được đặt trang trí trên tường, trần, hay sảnh chờ... Thậm chí ở nhiều nơi còn đặt các bức tranh tường lớn, bạn sẽ thoải mái chiêm ngưỡng chúng mà không cần tới một phòng trưng bày hay viện bảo tàng nào.

5. Bảo tàng Giả kim và phép thuật, Prague, Cộng hòa Czech: Bảo tàng kỳ dị này trưng bày thành tựu mà những nhà giả kim hay phù thủy năm xưa từng nghiên cứu. Bảo tàng được chia thành 2 khu, sảnh chính có màn hình lớn và trưng bày những đồ sao chép phục vụ yếu tố thương mại. Khu tầng hầm được thiết kế như một phòng thí nghiệm, trưng bày các hiện vật giả kim lập dị.

6. Bảo tàng đồ chơi, Brussels, Bỉ: Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm như lạc vào mê cung rộng lớn chứa đầy đồ chơi trẻ em. Bảo tàng được ví như một hộp đồ chơi khổng lồ, hỗn loạn và lớn nhất trên thế giới.

7. Học viện Mũi, Lund, Thụy Điển: Là một phần trong Bảo tàng đời sống sinh viên ở Lund, Thụy Điển, đây là nơi mang đến cho bạn một bộ sưu tập hơn 100 phôi thạch cao mũi của những người nổi tiếng. Để nằm trong danh sách này, bạn phải là người xứng đáng và đó là vinh dự cho bất kỳ ai. Tất nhiên, ở đây cũng có một số mũi thạch cao của người bình thường được trưng bày.

8. Bảo tàng nghệ thuật siêu nhỏ, Prague, Cộng hòa Czech: Đây là một bảo tàng kỳ lạ bậc nhất thế giới, nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nhưng ở kích cỡ vô cùng nhỏ. Các tác phẩm ấn tượng như bức tranh trên nửa hạt anh túc, đoàn lạc đà trong mắt cây kim, bản sao các tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci, tháp Eiffel 3D cao 3,2 mm, hay một đoàn tàu được chạm trổ trên sợi tóc. Đặt trước các tác phẩm này là kính hiển vi giúp du khách có thể dễ dàng quan sát chúng.

9. Hộp đêm Teledisko, Berlin, Đức: Đây là hộp đêm nhỏ nhất thế giới, được thiết kế bên trong gian điện thoại công cộng. Do sàn nhảy chỉ rộng 1 m2 nên nơi này không thể chứa nhiều người. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lựa chọn bài hát yêu thích và trải nghiệm 3 phút lắc lư với máy phun sương, đèn nhấp nháy như trên một hộp đêm thực sự.

10. Sông Rio Tinto, Almeria, Tây Ban Nha: Được mệnh danh là "sao hỏa trên trái đất", trong suốt 5.000 năm, đồng, vàng, bạc, các khoáng chất đã được khai thác dọc theo sông Rio Tinto. Dòng sông có màu đỏ bất thường này kết hợp với những tảng đá màu hồng được hình thành do sắt hòa tan với nước tạo nên khung cảnh như trên một hành tinh xa xôi thực sự.

11. Bảo tàng mối quan hệ tan vỡ, Zagreb, Croatia: Bảo tàng "chẳng giống ai" là nơi những người đang gặp trục trặc tình cảm có thể tìm thấy sự an ủi. Bên trong trưng bày nhiều kỷ vật về những cuộc tình trong quá khứ như bức thư tình bị xé, con gấu bông bị vứt bỏ, hay những đồ trang sức theo cách hết sức độc đáo.

An Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/11-diem-du-lich-lap-di-nhung-van-hut-khach-o-chau-au-post944849.html