11 địa điểm nổi tiếng đã và đang bị xóa sổ, năm 2019 có 4 nơi sắp biến mất mãi mãi

Nếu không biết gìn giữ có ý thức thì những địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ nhanh chóng bị đóng cửa, du khách vĩnh viễn không còn cơ hội được nhìn ngắm nữa.

Ngày nay sự phổ biến của các điểm du lịch phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội. 50% du khách nói rằng thông tin và quảng cáo trên internet ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của họ. Sự nổi tiếng kéo theo không ít những rắc rối và gây thiệt hại rất nhiều cho các danh lam thắng cảnh. Con người có thể gây ra những thiệt hại theo những cách khác nhau như đơn giản là từ hơi thở cho đến sự hủy hoại có chủ ý.

1. Vịnh Maya thuộc quần đảo Phi Phi, Thái Lan

Địa điểm này trở nên phổ biến đối với khách du lịch sau bộ phim The Beach with Leonardo DiCaprio. Vào thời điểm đó, mỗi ngày có 5.000 người ghé thăm nơi đây. Vì vậy, vào tháng 6 năm 2018, nó đã bị đóng cửa vô thời hạn để phục hồi.

2. San hô trên đảo Giáng sinh, Úc

Chỉ trong khoảng thời gian 10 tháng, hơn 90% rạn san hô đã bị phá hủy, một bãi dài san hô chết trắng xóa. Điều này xảy ra do sự thay đổi nhiệt độ của biến đổi khí hậu.

3. Thác Gúaira ở biên giới Brazil-Paraguay

Nơi tuyệt đẹp này là một thác nước nhưng bây giờ những tảng đá đã bị người ta phá hủy bằng thuốc nổ để tạo nên đập thủy điện Itaipu.

4. Hang động Altamira ở Tây Ban Nha

Nơi này bị đóng cửa vào năm 2002. Các nhóm du lịch đã làm hỏng các bức tranh chỉ bằng cách thở, tạo ra hơi nước và carbon dioxide khiến một số bức tranh bị mốc. Năm 2001, một hang động và bảo tàng bản sao đã được xây dựng gần đó để cho phép khách du lịch thưởng thức các bản sao.

5. Sông băng Chacaltaya ở Bôlivia

Sông băng này hình thành từ hơn 18.000 năm trước. Kể từ năm 1980 cho đến năm 2009, sông băng nhanh chóng bị biến mất hoàn toàn do sự nóng lên toàn cầu.

6. Kim tự tháp Nohmul ở Belize

Kim tự tháp Maya 2.300 năm tuổi đã bị phá hủy vào năm 2013 bởi Công ty đá De-Mar. Đá vôi từ kim tự tháp này đã được sử dụng để lấp đầy những con đường bằng sỏi ở một thị trấn gần đó. Sau một cuộc điều tra, tài xế máy xúc, quản đốc và 2 giám đốc điều hành của công ty đã bị phạt tiền.

7. Hồ Poopó ở Bôlivia

Hồ này hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2016 do biến đổi khí hậu, sự phát triển nông nghiệp và khai thác gần đó. Đáng chú ý là đây là vụ mất tích thứ hai của hồ, lần đầu tiên là vào năm 1994, sau đó nó được phục hồi nhờ những cơn mưa.

8. Wedding cake rock ở Úc

Loại đá này trở nên rất phổ biến vào năm 2015 nhưng nơi đây buộc phải đóng cửa về tính ổn định của nó. Việc đóng cửa, phạt tiền và thậm chí là sự hiện diện của cảnh sát vẫn không ngăn được khách du lịch nhảy qua hàng rào để chụp ảnh.

9. Rạn san hô trên quần đảo Raja Ampat, Indonesia

1600 mét vuông rạn san hô đã bị phá hủy bởi các tàu du lịch vào năm 2017 và có thể phải mất hàng thập kỷ để phục hồi. Thiệt hại cho nơi này ước tính vào khoảng 18.6 triệu đô la.

10.Duckbill, Oregon

Sự hình thành của tảng đá này là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng cho đến tháng 8.2016. Một nhóm người đã xâm nhập hàng rào và phá hủy di tích tự nhiên chỉ vì trước đó 1 người trong số họ đã bị gãy chân ở đó.

11. Pont des Arts ở Paris

Cây cầu nổi tiếng này chứa đầy những ổ khóa tình yêu đến nỗi tổng trọng lượng của chúng khoảng 45 tấn. Chính phủ, lo sợ số lượng chìa khóa ném xuống sông quá nhiều sẽ gây ô nhiễm, cộng với trọng lượng quá nặng có thể khiến cây cầu bị sụp.

PHAN HẰNG ( Theo Brightside)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/11-dia-diem-noi-tieng-da-va-dang-bi-xoa-so-nam-2019-co-4-noi-sap-bien-mat-mai-mai-954075.html