11 công nhân bị điện giật thương vong: Sức khỏe các nạn nhân còn sống giờ ra sao?

Trong số 10 công nhân bị thương sau tai nạn điện giật thì 4 người xuất viện, 3 người bị bỏng nặng và được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Liên quan đến vụ 11 công nhân bị điện giật thương vong khi dựng khung sắt để thi công quán ăn, trưa 1/12, trả lời VTC News, bác sĩ Phan Minh Đan (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tư Nghĩa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) xác nhận, bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 3 trường hợp bị thương nhẹ.

Theo bác sĩ Đan, các bệnh nhân bị bỏng ở các mức độ khác nhau và một số người bị chấn thương đầu, tay do té ngã lúc bị điện giật.

 Đến thời điểm hiện tại, 4 công nhân bị điện giật đã xuất viện.

Đến thời điểm hiện tại, 4 công nhân bị điện giật đã xuất viện.

“Trong số 11 người được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện thì có 1 người thiệt mạng.

Hiện tại, 4 người hồi phục sức khỏe và được xuất viện, 3 trường hợp bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Chúng tôi đang chăm sóc cho 3 công nhân bị bỏng nhẹ”, bác sĩ Đan nói.

Khoảng 13h ngày 30/11, nhóm công nhân dựng xà gồ để thi công quán ăn ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Trong lúc dựng, khung xà gồ vướng vào dây điện ba pha khiến 11 người bị điện giật.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: B.Đ)

Ngay khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tư Nghĩa. Công nhân bị điện giật thiệt mạng được xác định là anh Đinh Văn Phong (27 tuổi, quê Phú Thọ).

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/11-cong-nhan-bi-dien-giat-thuong-vong-suc-khoe-cac-nan-nhan-con-song-gio-ra-sao-d513420.html