11 bí quyết để trở thành nhà báo giỏi

Đó là tên một trong hai cuốn sách vừa được TS Nguyễn Quang Hòa (nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ thủ đô), hiện nay là giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu tới độc giả.

Trong đó, cuốn thứ nhất có tựa đề: “11 bí quyết để trở thành nhà báo giỏi”. Cuốn sách gồm chín chương giới thiệu một số vấn đề nhận thức, những tố chất cần của người làm báo; những câu hỏi của người mới vào nghề; cách viết tin và viết tin hay hơn…

Nội dung cuốn sách cũng là quan điểm của TS Nguyễn Quang Hòa đối với công việc của người làm báo cũng như cách thức ứng xử của họ với nghề nghiệp và thực tiễn xã hội.

Cụ thể như TS Nguyễn Quang Hòa cho rằng viết báo không bao giờ được hư cấu hay nhà báo phải có hai lần đạo đức, đó là đạo đức làm người và đạo đức làm nghề.

“Khi hoạt động nghề nghiệp, nhà báo phải có trách nhiệm bảo đảm mọi thông tin đưa ra công chúng không chỉ chính xác mà còn khách quan và công bằng. Khách quan trong báo chí có nghĩa là trình bày lại các dữ kiện một cách không thiên vị và nhà báo phải chịu trách nhiệm về những quan điểm cá nhân của mình”, TS Nguyễn Quang Hòa bày tỏ trong phần đề cập đến trách nhiệm của nhà báo.

TS Nguyễn Quang Hòa và hai cuốn sách vừa được xuất bản.

Cùng thời điểm này, TS Nguyễn Quang Hòa cũng giới thiệu tới độc giả cuốn sách thứ hai với tên gọi: “Nghệ thuật ứng xử của nhà báo: Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công!”.

Cuốn sách gói gọn trong 100 trang được coi như một cuốn cẩm nang đưa ra những bí quyết cụ thể được ông đúc rút trong suốt thời gian hoạt động báo chí của mình. Các bí quyết nổi bật được ông đề cập như: Không bao giờ được nói xấu sếp; cẩn thận khi tự bạch, phát ngôn trên mạng xã hội; làm gì khi đi lấy tài liệu bị từ chối?...

Sách do NXB Thông tin và Truyền thông ấn hành. Hiện sách đã được bán tại tầng 6 (115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/11-bi-quyet-de-tro-thanh-nha-bao-gioi-740378.html