10X Sóc Trăng càng chơi càng hay, nhất tuần 'Đường lên đỉnh Olympia'

Không phải thí sinh có màn Khởi động tốt nhất, Tạ Nhật Linh (THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng) càng chơi càng thể hiện bản lĩnh vững vàng và bứt phá giành giải nhất.

Nữ sinh giải được ô chướng ngại vật chỉ sau một hàng ngang gợi ý Chỉ với dữ kiện WWF cùng một góc hình ảnh, Tạ Nhật Linh đã tìm ra ô chướng ngại vật của tuần này - Gấu trúc - để bứt phá lên vị trí dẫn đầu "đoàn leo núi".

Ba bạn chơi của Tạ Nhật Linh ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng ba, quý I phát sóng chiều 25/11 là Nguyễn Quốc Khánh Lân (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa), Phạm Thị Cẩm Ly (THPT Lê Hữu Trác, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hoàng Dương (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội).

Ở vòng thi Khởi động, hai thí sinh Khánh Lân và Hoàng Dương cùng ghi được 80 điểm, vươn lên dẫn đầu “đoàn leo núi”. Số điểm 50 thuộc về Nhật Linh và Cẩm Ly.

Nhờ câu trả lời đúng cho ô chướng ngại vật của tuần này - Gấu trúc, Nhật Linh ghi trọn 80 điểm và bứt phá lên vị trí dẫn đầu với 140 điểm. Khánh Lân, Hoàng Dương, Cẩm Ly lần lượt có 90, 80, 50 điểm.

Nhật Linh càng chơi càng hay khi chứng tỏ tốc độ suy luận nhanh và chính xác ở vòng thi Tăng tốc. Trước khi bước vào vòng thi Về đích quyết định, tương quan điểm số là Nhật Linh 260, Hoàng Dương 210, Khánh Lân 130 và Cẩm Ly 100.

Tạ Nhật Linh càng chơi càng hay và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần này. Từ trái qua: Khánh Lân, Cẩm Ly, Nhật Linh và Hoàng Dương. Ảnh cắt từ clip.

Không thí sinh nào tạo sự đột phá ở vòng thi Về đích. Chọn gói an toàn 40 điểm, Nhật Linh hoàn thành khá tốt với 2/3 câu trả lời đúng, mang về thêm 20 điểm.

Hoàng Dương cũng nỗ lực ở gói 40 điểm và nhảy lên vui sướng khi cán đích với 240 điểm, đồng nghĩa việc cậu lọt vào vòng thi tháng trong tư cách thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất. Khánh Lân và Cẩm Ly đoạt giải ba chung cuộc với lần lượt 160 và 90 điểm.

Như vậy, 4 cái tên sẽ góp mặt trong cuộc thi tháng ba, quý I tới đã lộ diện. Đó là Ninh Thành Vinh (THPT Tây Thụy Anh, Thái Bình) nhất tuần một với 320 điểm, Phạm Hải Bình (THPT Kiến An, Hải Phòng) nhất tuần hai với 265 điểm, Tạ Nhật Linh (THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng) nhất tuần ba với 280 điểm và Nguyễn Hoàng Dương (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) nhì tuần cao nhất - 240 điểm.

Thu Thảo
Clip: VTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10x-soc-trang-cang-choi-cang-hay-nhat-tuan-duong-len-dinh-olympia-post895103.html