10X là quán quân Olympic tiếng Anh, quyết thi đạt điểm SAT tuyệt đối

Tân quán quân Olympic tiếng Anh toàn quốc 2018 Đoàn Tiến Mạnh tâm sự em học ngoại ngữ từ 4 tuổi. 10X đến từ Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt điểm SAT tuyệt đối.

Phần thuyết trình về chủ đề du lịch của Đoàn Tiến Mạnh Đoàn Tiến Mạnh nói về những điểm yếu của du lịch Việt Nam, biện pháp phát triển ngành này. Nhờ tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình tốt, Mạnh được ban giám khảo đánh giá cao.

Sớm 28/10, trước khi bước vào vòng chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm 2018, Đoàn Tiến Mạnh, học sinh lớp 11 trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh, dậy sớm, chạy hai vòng quanh hồ Gươm, Hà Nội. Đây là thói quen nhiều năm của Mạnh.

Học tiếng Anh từ năm 4 tuổi

Đoàn Tiến Mạnh tâm sự bắt đầu ngày mới bằng chạy bộ giúp em bình tĩnh, đầu óc minh mẫn hơn. Nhờ đó, trong suốt quá trình thi, dù phải đối mặt nhiều đối thủ mạnh, nam sinh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh cần thiết.

Đặc biệt, phần thuyết trình xuất sắc về du lịch giúp Mạnh vươn lên dẫn đầu, giành chiến thắng chung cuộc ở bảng học sinh (hội thi lần này chia bảng học sinh và bảng sinh viên).

Chia sẻ với Zing.vn ngay sau khi kết quả được công bố, cô Giang Thị Thúy, giáo viên tiếng Anh trường THPT Hòn Gai, không giấu nổi niềm vui. Cô hồ hởi kể về niềm tin dành cho Mạnh, cũng như quá trình ôn luyện, thành tích học tập, thậm chí thói quen hàng ngày của học trò.

Nữ giáo viên cho biết nhà Mạnh cách trường khoảng 7 km, đi học bằng xe buýt, em chưa bao giờ đến muộn, chưa từng bỏ học. “Mạnh chủ yếu tự học. Thầy cô chỉ đưa bài tập, đáp án, không cần dạy nhiều”, cô Thúy nói.

Tiến Mạnh kể em bắt đầu học tiếng Anh từ năm 4 tuổi, không học thêm tại các trung tâm. Bên cạnh quá trình tự học, 10X có nhiều thuận lợi khi học ngoại ngữ. Mẹ là giáo viên tiếng Anh, đồng thời đảm nhiệm việc chăm sóc giáo viên nước ngoài công tác tại trường. Nhờ đó, cậu bé có nhiều cơ hội nói chuyện với "thầy Tây".

Đoàn Tiến Mạnh chụp ảnh cùng gia đình và cô giáo Giang Thị Thúy (bên phải) sau khi giành vô địch. Ảnh: Hà Linh.

Đoàn Tiến Mạnh chụp ảnh cùng gia đình và cô giáo Giang Thị Thúy (bên phải) sau khi giành vô địch. Ảnh: Hà Linh.

Lần đầu tiên tiếp xúc người nước ngoài (bạn của bố mẹ) khi 6 tuổi, cậu bé mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Anh. Em tự nhận trình độ ngoại ngữ của mình lúc đó cũng ngang... trẻ con nước ngoài.

Tân quán quân cho rằng mình được tiếp cận ngoại ngữ theo cách tốt nhất - bắt đầu từ học nghe, nói từ nhỏ. Trước đây, không phải ai cũng có cơ hội này nhưng hiện tại, với sự phát triển của truyền hình, điện thoại, mọi người đều có thể học qua mạng.

“Vốn từ, ngữ pháp của em chủ yếu đến từ nguồn này”, Mạnh chia sẻ.

Nam sinh có thói quen tìm đọc luận văn nghiên cứu bằng tiếng Anh về các chủ đề văn học, vật lý, kinh tế, chính trị, triết học, lịch sử để có thêm kiến thức về các từ ngữ chuyên ngành.

Mục tiêu đạt điểm SAT tuyệt đối

Đoàn Tiến Mạnh giành nhiều thành tích như huy chương vàng Olympic tiếng Anh qua mạng toàn quốc hồi học THCS, giải nhất học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, giải nhì học sinh giỏi tỉnh năm lớp 10.

Năm ngoái, em giành giải nhất cấp thành phố và cấp tỉnh tại cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do tỉnh đoàn tổ chức.

Mạnh khiêm tốn cho rằng sở dĩ đạt được thành tích như vậy là nhờ tình yêu ngoại ngữ. Thêm vào đó, bố mẹ cũng định hướng và dạy em cách tiếp cận đúng đắn.

Tân quán quân đặt mục tiêu đạt điểm SAT tối đa để thực hiện dự định du học Mỹ. Ảnh: Nguyễn Sương.

10X Quảng Ninh dự định du học Mỹ sau khi hoàn thành chương trình phổ thông. Để thực hiện ước mơ, Mạnh bắt đầu ôn thi SAT - bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ.

Tân quán quân Olympic tiếng Anh 2018 đặt mục tiêu đạt điểm SAT tuyệt đối. Đây chắc chắn không phải điều dễ dàng. Do đó, cậu sẽ nỗ lực hơn sau khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, Đoàn Tiến Mạnh duy trì thói quen học tập, sinh hoạt kỷ luật. Một ngày của Tiến Mạnh bắt đầu từ 4h45, khởi động bằng cách chạy bộ 5 km rồi bắt xe buýt đến trường. Với nam sinh 16 tuổi, hoạt động này vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp đầu óc minh mẫn hơn để sẵn sàng cho một ngày học tập.

"Tất cả điều em làm là cố gắng hết sức, thực hiện mọi việc với thái độ nghiêm túc cao độ, đồng thời không đánh mất đam mê tìm tòi, học hỏi cái mới”, tân quán quân Olympic tiếng Anh tâm sự.

Hà Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10x-la-quan-quan-olympic-tieng-anh-quyet-thi-dat-diem-sat-tuyet-doi-post888053.html