109 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường tiểu học Xuân Phương được về nhà

Sau khi xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, 42 học sinh cùng với 38 phụ huynh và các nhân viên còn lại ở trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) được trở về nhà vào sáng ngày mùng 3 Tết (ngày 14-2).

Sáng 14-2 (ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), hơn 109 phụ huynh cùng với các nhân viên Trường tiểu học Xuân Phương (TP Hà Nội) đã được trở về nhà sau 14 ngày cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 10-2, đã có 28 người (gồm 15 học sinh và 13 phụ huynh) được về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều người thân đã đến cổng trường đợi đón người trong khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương về nhà sau nhiều ngày cách ly tập trung. Được trở về nhà ăn Tết cùng gia đình, tất cả phụ huynh, học sinh và giáo viên đều tỏ ra vui mừng và phấn khởi.

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương, cho biết: "Nhà trường rất vui mừng khi tất cả các em học sinh cùng phụ huynh và các thầy cô trong trường đã hoàn thành cách ly và trở về nhà, cảm ơn lực lượng chức năng cùng các cơ quan đã đồng hành cùng nhà trường và các em học sinh trong thời gian vừa qua".

Một số hình ảnh tại Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội):

Hàng rào chắn được lực lượng chức năng tháo dỡ

Hàng rào chắn được lực lượng chức năng tháo dỡ

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương

Khu vực tập kết đồ đạc để đưa ra xe

Phụ huynh, học sinh vui mừng vì được trở về nhà

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ cho học sinh di chuyển đồ đạc

Bố mẹ đến đón học sinh trong niềm vui mừng

Lực lượng chức năng hỗ trợ học sinh, phụ huynh chuyển đồ đạc lên xe

Mỗi phụ huynh và học sinh cùng các nhân viên của trường sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế theo đúng quy định tai trường tiểu học Xuân Phương từ ngày 30-1 đến ngày 13-2-2021

Em Cao Khánh Linh, học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, vui mừng khi được cùng bố về nhà ăn Tết và được nhận lì xì từ mẹ và người thân.

Các bạn học sinh ở trên xe để di chuyển về nhà sau khi đã xét nghiệm âm tính 3 lần với Covid-19

Sau khi trở về nhà, phụ huynh cùng các em học sinh vẫn phải thực hiện cách ly y tế tại nhà thêm 14 ngày

Cái vẫy tay chào của phụ huynh, học sinh trước khi xe lăn bánh

Xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến đón các cháu học sinh và phụ huynh về tận nhà

Lực lượng chức năng vẫy tay chào

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/109-hoc-sinh-phu-huynh-va-giao-vien-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-duoc-tro-ve-nha-2021021413035865.htm