108 vị trí xử lý khẩn cấp đá rơi trên đỉnh và dọc sườn núi Cấm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: xử lý khẩn cấp đá rơi trên đỉnh và dọc sườn núi tuyến đường lên đỉnh núi Cấm, xã An Hảo (Tịnh Biên), do UBND huyện Tịnh Biên quản lý dự án.

Tổng mức đầu tư dự án 7,083 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019. Có 108 vị trí cần thiết kế xử lý khẩn cấp. Quy mô đầu tư chiều dài từ chân núi (km 3+000) đến đỉnh dốc 4000 (km 5+000) dài 2.000m, rộng 200m là 40ha từ sườn núi dọc tuyến đường lên núi Cấm đến đỉnh phân thủy.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư xử lý khẩn cấp đá rơi nhằm tạo sự ổn định bền vững cho các vị trí đã được xử lý (đến 20 năm) và đảm bảo cho người dân có cuộc sống ổn định phát triển kinh tế và du lịch của địa phương được an toàn. Thiết kế xử lý các tảng đá có nguy cơ cao trượt, lăn hay rơi là rất khẩn cấp vì các tảng đá này đã tách rời hoàn toàn và sẽ di chuyển khỏi vị trí của nó khi có các tác nhân như mưa lớn hay sự va chạm của các tảng đá nhỏ.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/108-vi-tri-xu-ly-khan-cap-da-roi-tren-dinh-va-doc-suon-nui-cam-a245517.html