108 siêu tăng M1A2 Abrams nhận từ Mỹ, Đài Loan khiến Trung Quốc đại lục lo ngại?

Cơ quan Phòng vệ của Đài Loan (TQ) đã xác nhận đã đệ trình mua 108 xe tăng M1A2 Abrams từ Mỹ. Số xe tăng này sẽ thay thế cho những chiếc M-48 đã quá cũ của lực lượng phòng vệ đảo quốc này.

 Căng thẳng eo biển Đài Loan (TQ) có thể leo thang khi Mỹ đồng ý bán số vũ khí trị giá 2 tỷ USD cho Đài Bắc. Đáng chú ý trong số vũ khí này có tới 108 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams.

Căng thẳng eo biển Đài Loan (TQ) có thể leo thang khi Mỹ đồng ý bán số vũ khí trị giá 2 tỷ USD cho Đài Bắc. Đáng chú ý trong số vũ khí này có tới 108 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams.

"Đề xuất mua vũ khí này là hoàn toàn bình thường", cơ quan này tuyên bố nhưng không tiết lộ thời điểm gửi đề xuất.

Mỹ sẽ trả lời yêu cầu của Đài Bắc kể từ khi nhận được thư đề nghị trong khoảng thời gian 120 ngày.

Trước đó, các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ tiết lộ nước này đang theo đuổi hợp đồng bán cho Đài Loan (TQ) 100 xe tăng M1A2 Abrams trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Bên cạnh đó là một số lượng lớn vũ khí chống tăng và tên lửa vác vai với tổng chi phí hơn 600 triệu USD.

Nếu quốc hội Mỹ không phản đối, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump để phê chuẩn

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (TQ).

"Quan điểm này là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Mỹ nhận thức đúng về độ nhạy cảm và hậu quả nghiêm trọng của việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan và tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc", phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Dù công nhận chính sách "Một Trung Quốc", Mỹ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Bắc Kinh cuối năm ngoái đã phản ứng dữ dội trước việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump phê duyệt hợp đồng bán vũ khí trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan.

Giới quan sát nhận định, Tổng thống Trump đang có những bước đi cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này vẫn đang căng thẳng.

Nếu chấp thuận bán lô vũ khí này, năng lực quốc phòng Đài Loan (TQ) sẽ gia tăng đáng kể.

M1 Abrams là loại xe tăng chủ lực do hãng General Dynamics của Hoa Kỳ sản xuất năm 1980, theo thiết kế của Chrysler Defense. Tên hiệu xe được đặt theo tên của Creigton Williams Abrams Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Hiện nay các phiên bản M1A2 đang được Mỹ sản xuất loạt để trang bị và bán cho đối tác.

Đặc điểm nổi bật nhất của dòng xe M1A2 Abrams là hệ thống điều khiển hỏa lực rất hiện đại, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 1.850m bằng một viên đạn khi xe đang cơ động hành tiến với tốc độ 40km/h.

Kính ngắm tổ hợp quang – điện tử (Electro-Optical Systems Division), do công ty Hughes Aircraft sản xuất, của pháo thủ số 1 có hai chế độ bắn ngày – đêm, lắp đặt thiết bị đo laser và hệ thống ổn định tầm – hướng trên trục trường nhìn.

Ngoài ra, hệ thống kính ngắm được lắp đặt một thiết bị truyền quang ảnh trực tiếp telescopic, giúp chỉ huy chiếc tăng M1A2 Abram quan sát hình ảnh chiến trường trên kính ngắm của pháo thủ số 1, từ đó có thể khai hỏa đồng thời như pháo thủ số 1.

M1A2 Abrams cũng có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m ban đêm và 1.200m – trong điều kiện sương mù.

M1A2 Abrams – là xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ tua bin khí đa nhiên liệu. động cơ AGT-1500 cho công suất đến 1.500 mã lực. Nhiên liệu sử dụng cho động cơ là dầu hỏa, dầu diesel và xăng. Số giờ động cơ hoạt động đến lúc cần phải bảo trì là – 1.800 giờ, tương đương với 19.000km hoạt động.

Hệ thống chuyền động lực M1 Abrams là hệ thống thủy lực, được lắp đặt đồng bộ cùng với động cơ, bao gồm bộ li hợp dầu, hộp số thủy lực 4 số tiến và 2 số lùi.

Xe tăng có hiệu suất riêng rất cao - 28 sức ngựa/tấn, cho phép xe có khả năng cơ động nhanh dù tổng khối lượng khá nặng.

Tốc độ cơ động nhanh trên đường nhựa là 72 km/h, trên đường đất là 55 km/h. Xe có thể kéo tốc độ lên đến 30km/h trong vòng 6,2s.

Xe có thể kéo tốc độ lên đến 30km/h trong vòng 6,2s. Xe có thể vượt dốc 30o, vượt tường cao 1,2m, hào rộng đến 2,77m và vượt ngầm có độ sâu 1,2 m.

Trên xe tăng lắp đặt hệ thống chống vũ khí hủy diệt lớn, hệ thống sẽ lọc độc không khí và kết nối với mặt nạ phòng độc của kíp xe. Hệ thống lọc độc này sẽ tạo ra áp suất trong khoang chiến đấu để cách ly với không khí bên ngoài.

Xe tăng M1A2 Abrams cũng được lắp đặt các thiết bị cảm biến phát hiện vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ, thiết bị phòng cháy thân xe. Không rõ nếu bán cho Đài Loan (TQ) Mỹ có giữ lại lớp giáp siêu cứng bằng uranium nghèo không. Việc cắt bỏ tính năng này khiến nhiều xe tăng M1A2 Abrams bị thương tổn tại Trung Đông.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-108-sieu-tang-m1a2-abrams-nhan-tu-my-dai-loan-khien-trung-quoc-dai-luc-lo-ngai/813312.antd