107 công dân Malaysia tại thành phố Vũ Hán trở về nước

Ngoài 107 công dân và phi hành đoàn, trên chuyến bay còn có 8 nhân viên thuộc Cục Hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai và 6 cán bộ Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 4/2, chiếc máy bay chở 107 công dân Malaysia từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo hãng tin Bernama, công tác kiểm dịch, kiểm tra sức khỏe đã được tiến hành ngay tại sân bay. Sau đó, các hành khách được xe buýt đưa về khu cách ly để theo dõi.

So với thông tin trước đó, số công dân Malaysia được đưa về nước từ Vũ Hán thấp hơn.

Theo thông báo hôm 2/2 của Phó Thủ tướng Wan Azizah, Malaysia dự kiến đưa 167 người, bao gồm 141 công dân Malaysia và 26 người là thành viên gia đình của họ trở về.

Ngoài 107 công dân nói trên và phi hành đoàn, trên chuyến bay còn có 8 nhân viên thuộc Cục Hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai và 6 cán bộ Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh.

Trong chuyến bay đến Vũ Hán hôm 3/2, Malaysia đã vận chuyển 500.000 đôi găng tay y tế hỗ trợ Trung Quốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/107-cong-dan-malaysia-tai-thanh-pho-vu-han-tro-ve-nuoc/621407.vnp