106 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk

Sáng 15-11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ IV của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ (2019-2024).

Tham dự đại hội có 106 đại biểu, đại diện cho hơn 3.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn tỉnh Đắk Lắk. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

 Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo tại đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2014-2019). Cụ thể, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Đắk Lắk phát triển được 857 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 3.528; 100% huyện, thị xã, thành phố và 92,75% xã, phường, thị trấn thành lập được tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Đắk Lắk vận động xây dựng Quỹ nạn nhân chất độc da cam được hơn 7 tỷ đồng, trong đó quỹ hội cấp tỉnh 4 tỷ đồng và quỹ hội cấp huyện hơn 3 tỷ đồng. Với nguồn quỹ hiện có, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng, trao tặng 15 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí 810 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất trị giá 100 triệu đồng và tặng xe lăn cho 15 hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức hội; xây dựng quỹ hội đạt 6-8 tỷ đồng; tập trung hỗ trợ hội viên khó khăn, nhất là 110 cháu là nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 mới rà soát phát hiện ổn định cuộc sống.

Tại đại hội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho 15 cá nhân và trao 10 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/106-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-tinh-dak-lak-602437