103 tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập suốt đời được vinh danh

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh, sẽ có 103 gia đình, dòng họ, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập suốt đời tại Hà Tĩnh được biểu dương, vinh danh.

Sáng 25/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết cấp tỉnh 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết cấp tỉnh 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 3 huyện: Can Lộc, Kỳ Anh, Lộc Hà đã tổ chức xong hội nghị cấp huyện tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Hội Khuyến học tỉnh đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết. Theo dự kiến, tại hội nghị sẽ biểu dương, vinh danh 103 gia đình, dòng họ, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập suốt đời, trong đó có 33 cá nhân, 70 tập thể.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng: Thời gian qua, mỗi tổ chức, mỗi ngành, đoàn thể đã đóng góp vào phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của mình, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tham gia góp ý xung quanh nội dung báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg như: bố cục của báo cáo; các đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân; tác động của phong trào tới việc phát triển KT-XH của tỉnh…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, trong tháng 9, diễn ra nhiều sự kiện quan trong như: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh; kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du… Chính vì vậy, công tác tổ chức hội nghị tổng kết cần phải được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Báo cáo tổng kết cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, các tham luận phải đại diện cho các lĩnh vực, mô hình. Đối với nội dung biểu dương, vinh danh các tập thể, cá nhân cần phải có chương trình, kịch bản riêng.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục, đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng.

Ban Tuyên giáo chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các mô hình tiêu biểu trong phong trào gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2020

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/103-tap-the-ca-nhan-xuat-sac-trong-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-suot-doi-duoc-vinh-danh/197566.htm