102,7 tỷ đồng tôn tạo Di tích Thành Điện Hải giai đoạn 1

Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, đồng thời khởi công dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích với kinh phí 102,7 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Ảnh: Giang Thanh

Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/12/2017. Đây là Di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Đà Nẵng.

Thành này trước đây được gọi là Đồn Điện Hải, được xây gần mép nước tả ngạn sông Hàn năm 1812 dưới thời vua Gia Long. Đến năm 1823, đời vua Minh Mạng, Đồn được chuyển đến xây kiên cố ở vị trí hiện nay và đến năm 1835 được đổi tên là Thành Điện Hải.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Giang Thanh

Thành được xây bằng gạch theo thiết kế Vauban của phương Tây với chu vi 556m, tường cao 5m, hào sâu 3m. Bên trong thành có hành cung, kỳ đài, kho đạn, kho thuốc súng, kho lương thực, vọng gác và được bố trí 30 khẩu đại bác cỡ lớn.

Hiện, khu di tích Thành Điện Hải chỉ còn lưu giữ lại 7 khẩu thần công trong khuôn viên Thành. Ảnh: Giang Thanh

Thành Điện Hải là chứng tích hùng hồn cho chiến thắng của quân và dân ta trong lần đầu tiên Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam (1858 – 1860). “Thành Điện Hải là biểu tượng của tinh thần yêu nước kiên trung của người dân Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung trong kháng chiến chống Pháp. Trong thời gian qua, thành phố đã quyết liệt thực hiện các biện pháp để bảo tồn và tôn tạo di tích. Trong một thời gian nữa, chúng ta sẽ được thấy một Thành Điện Hải nằm uy nghi bên bờ sông Hàn, trở thành địa chỉ đỏ trong bản đồ du lịch lịch sử - văn hóa”, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay.

Cũng trong dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng đã khởi công giai đoạn 1 dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải với kinh phí 102,7 tỷ đồng.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải. Giai đoạn 1 của dự án có tổng kinh phí 102,7 tỷ đồng. Ảnh: Giang Thanh

Dự án bao gồm các hạng mục: giải tỏa, đền bù nhà ở, vật kiến trúc (đã thực hiện 80 tỷ đồng), phục hồi nguyên trạng hệ thống tường thành, kè hào, hạ tầng cấp thoát nước, tạo cảnh quan xung quanh như khuôn viên, cây xanh, bãi đỗ xe (22,7 tỷ đồng). Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện trong năm 2019 – 2020 gồm các hạng mục bên trong Thành (sau khi di dời Bảo tàng Đà Nẵng).

Trước đó, thành phố Đà Nẵng đã giải tỏa và di dời 80 hộ dân ra khỏi khu vực tường thành phía Tây. Ảnh - Giang Thanh

Phát biểu tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị TP Đà Nẵng triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể để bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của Thành Điện Hải, xây dựng phương án kết nối du lịch – văn hóa của di tích này với các di tích khác ở Đà Nẵng và trong khu vực,

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu đề nghị chính quyền Đà Nẵng sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích - Ảnh: Giang Thanh

Trước đó, từ năm 2016, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động để từng bước bảo vệ, tu bổ và phục hồi di tích như giải tỏa khu nhà làm việc của Trung tâm Thể thao Người lớn tuổi, CLB Thái Phiên, dừng hẳn dự án xây Trung tâm Lưu trữ thành phố ở phía Bắc, dời 80 hộ dân khỏi khu vực tường thành phía Tây, quyết định chuyển Bảo tàng Đà Nẵng hiện nay khỏi khu vực di tích đến địa chỉ 42 Bạch Đằng, là trụ sở cũ của UBND TP Đà Nẵng

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/1027-ty-dong-ton-tao-di-tich-thanh-dien-hai-giai-doan-1-1255676.tpo